29/10/2014 06:08 GMT+7

Hà Lan yêu cầu Nga đưa bằng chứng máy bay tiếp cận MH17

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 28-10, các nhà điều tra Hà Lan yêu cầu chính phủ Nga cung cấp bằng chứng một máy bay chiến đấu Ukraine bay gần máy bay MH17 khi nó bị bắn rơi.

Một điều tra viên quốc tế xem xét hiện trường vụ máy bay rơi Ảnh: Reuters
Một điều tra viên quốc tế xem xét hiện trường vụ máy bay rơi Ảnh: Reuters

Theo tạp chí Đức De Spiegel, người lãnh đạo cuộc điều tra của Hà Lan Fred Westerbeke cho biết muốn Nga cung cấp dữ liệu radar cho thấy máy bay Ukraine đã tiếp cận máy bay MH17 của Malaysia Airlines như Matxcơva cáo buộc.

Ông Westerbeke cho biết các nhân viên điều tra đã loại trừ khả năng tai nạn hoặc tấn công khủng bố. Điều tra ban đầu cho thấy máy bay MH17 bị tên lửa đất đối không bắn rơi.

Tuy nhiên các nhà điều tra không loại bỏ khả năng nó bị một máy bay khác bắn hạ.

Ngoài ra, các nhân viên điều tra Hà Lan cũng yêu cầu chính phủ Mỹ cung cấp hình ảnh vệ tinh khu vực xảy ra vụ rơi máy bay tại miền đông Ukraine.

Đến nay nhà chức trách đã xác định được danh tính của 248 trên tổng số 298 nạn nhân.

Hôm qua Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên thệ sẽ đưa những kẻ bắn rơi máy bay MH17 ra đối diện với công lý.

“Đây sẽ là một quá trình kéo dài, nhưng chúng tôi phải chứng minh rằng những kẻ thủ ác phải trả giá” - ông Razak nhấn mạnh.

Trước đó tình báo Đức kết luận quân ly khai ở miền đông Ukraine đã dùng tên lửa đất đối không Buk cướp được từ quân đội của chính quyền Kiev để bắn rơi máy bay MH17.

 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên