13/02/2024 22:20 GMT+7

Hà Giang tắc đèo vì khách đông, nhiều nơi kín phòng đến rằm tháng giêng

Tiếp tục là điểm đến 'nóng' trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, du khách đến Hà Giang có thêm trải nghiệm tắc đèo.

Phố cổ Đồng Văn (Hà Giang) như nêm ngày Tết - Ảnh: A.NAM

Phố cổ Đồng Văn (Hà Giang) như nêm ngày Tết - Ảnh: A.NAM

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, mùng 4 Tết (13-2) nhiều cung đường tại Hà Giang xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ do lượng khách đến địa phương này trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Anh Nguyễn Anh Nam - người làm du lịch tại Đồng Văn, Hà Giang - cho biết việc tắc đường cục bộ xảy ra tại đoạn qua các điểm đến nổi tiếng của Hà Giang như nhà của Pao, dốc Thẩm Mã, cổng trời Quản Bạ, cột cờ Lũng Cú, sông Nho Quế. Thời gian ùn tắc kéo dài khoảng 2-3 tiếng, sau đó các phương tiện lưu thông bình thường.

Theo anh Nam, từ kỳ nghỉ Tết dương lịch Hà Giang đã đón nhận được sự quan tâm của du khách. Khách đặt phòng của anh Nam đã kín 100% đến hết ngày 17-2.

Hà Giang tắc đèo vì khách đông, nhiều nơi kín phòng đến rằm tháng giêng- Ảnh 2.
Hà Giang tắc đèo vì khách đông, nhiều nơi kín phòng đến rằm tháng giêng- Ảnh 3.

Du khách tham quan tăng đột biến trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Hà Giang - Ảnh: A.NAM

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Xuân Đôn - trưởng ban quản lý công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn - cho hay thời tiết Hà Giang trong kỳ nghỉ lễ này có nắng đẹp, trời trong thuận lợi cho du khách tham quan, check-in.

"Lượng khách đến cao nguyên đá Đồng Văn tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán. Theo thống kê sơ bộ, hầu hết cơ sở lưu trú trên địa bàn đã kín phòng đến hết rằm tháng giêng, một số cơ sở lưu trú ghi nhận đặt phòng đến hết tháng giêng.

Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều lễ hội của người dân địa phương cũng thu hút du khách trải nghiệm. Bên cạnh đó, năm nay Tết muộn, hoa đào nở đúng dịp Tết nên thời gian cuối tháng 2 và tháng 3 năm nay dự kiến Hà Giang sẽ tiếp tục thu hút khách", ông Đôn chia sẻ.

Nhiều lễ hội của người dân bản địa được tổ chức thu hút du khách tham quan - Ảnh: A.NAM

Nhiều lễ hội của người dân bản địa được tổ chức thu hút du khách tham quan - Ảnh: A.NAM

Chọn Hà Giang cho chuyến du xuân đầu năm, chị Thu Linh (du khách đến từ Hà Nội) cũng là một trong những vị khách được trải nghiệm tắc đèo, nhưng không vì thế mà chuyến đi kém vui.

"Trước khi lên kế hoạch đi Hà Giang mình đã đọc một số tin tức về du lịch Hà Giang và biết trước về việc tắc đèo nên cũng không quá bất ngờ. Dù thời gian di chuyển kéo dài hơn nhưng bù lại thời tiết, thiên nhiên, con người Hà Giang đều thân thiện nên chuyến đi của mình rất vui", chị Linh bày tỏ.

Ô tô, xe máy nối đuôi nhau trên đèo - Ảnh: A.NAM

Ô tô, xe máy nối đuôi nhau trên đèo - Ảnh: A.NAM

Hà Giang tắc đèo vì khách đông, nhiều nơi kín phòng đến rằm tháng giêng- Ảnh 6.
Hà Giang tắc đèo vì khách đông, nhiều nơi kín phòng đến rằm tháng giêng- Ảnh 7.

Tình trạng tắc đường cục bộ tại nhiều cung đường ở Hà Giang diễn ra trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh: A.NAM

Đi chơi Hà Giang tắc đường đèo nhưng vẫn vuiĐi chơi Hà Giang tắc đường đèo nhưng vẫn vui

Nhiều du khách đi chơi Hà Giang đã có trải nghiệm tắc đường đèo trên cung từ TP Hà Giang đến thị trấn Đồng Văn, nhưng ai nấy đều vui vì có thêm thời gian ngắm cảnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên