20/07/2017 07:30 GMT+7

Hà Anh Tuấn: Mình thấy cái lưng mình ấm thì chân mình bước thôi

QUỲNH NGUYỄN thực hiện
QUỲNH NGUYỄN thực hiện

TTO - Ít ai ngờ Hà Anh Tuấn - chàng ca sĩ lịch lãm, thông minh, được nể trọng nhất nhì showbiz Việt - lại có khoảng thời gian muốn buông xuôi tất cả.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong chương trình Câu chuyện hòa bình số 2 - Ảnh: Gia Tiến
Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong chương trình Câu chuyện hòa bình số 2 - Ảnh: Gia Tiến

Nhưng giờ đây, anh đang bước vào giai đoạn sung sức nhất trong sự nghiệp của mình qua những câu chuyện sắp thổ lộ.

Nhân Câu chuyện hòa bình số 5 - Khát vọng hòa bình mà anh là một trong những “thành viên sáng lập” sẽ diễn ra tối 20-7, Tuổi Trẻ Online đã trò chuyện với Hà Anh Tuấn về động lực để anh quay lại với ca hát, về những hoạt động xã hội và về hòa bình.

Ngay từ những ngày đầu đi hát, tôi đã không có mục tiêu là nhạc của mình phải trở thành âm nhạc của toàn dân. 

Bởi với tôi, khi âm nhạc của mình trở thành thứ phổ thông nhất thì mình sẽ mãi loay hoay trong cách ứng xử sao cho vừa với sự kỳ vọng của công chúng. Mà điều này thì tôi hiểu rõ rằng mình không thể làm được.

Trước đây không làm được và bây giờ cũng không.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn

Tôi đang muốn dẫn dắt người nghe vào một vùng cảm xúc mới

See Sing Share mùa 2 với 10 ca khúc hát lại của người khác hình như chẳng ăn nhập gì với hình ảnh một Hà Anh Tuấn luôn tiên phong, được xây dựng suốt 10 năm qua. Có phải Tuấn lại loay hoay với âm nhạc của mình? 

See Sing Share là nơi truyền tải cá tính âm nhạc của mình và dĩ nhiên nó được ra đời với những mục đích riêng. Năm ngoái, See Sing Share ra đời chỉ đơn giản để phục vụ concert kỷ niệm 10 năm ca hát của Hà Anh Tuấn.

Và dự án này lại thành công hơn dự đoán. Vậy là chúng tôi đã tiếp tục với See Sing Share mùa 2 mà mục đích cũng tương tự, đó là nhằm dẫn dắt khán giả đến với một concert đầy liều lĩnh của Hà Anh Tuấn vào tháng 9 tới tại Hà Nội.

Vậy nên việc Hà Anh Tuấn cover các bài hit của đồng nghiệp, đàn anh, đàn chị lần này không đồng nghĩa với việc Hà Anh Tuấn đang loay hoay với âm nhạc của mình. Chỉ là tôi đang muốn dẫn dắt người nghe vào một vùng cảm xúc mới.

* Nghe có vẻ bí mật quá về sự liều lĩnh sắp tới?

-   See Sing Share 2 vẫn là 10 clip với 10 ca khúc khác nhau. Trong đó sẽ có đến 9 clip là tôi hát lại bài hit của ca sĩ khác, còn clip cuối cùng là một ca khúc mới của Phạm Toàn Thắng.  

Và từ đây tôi sẽ tiết lộ cho khán giả của mình về live concert Hà Anh Tuấn hát nhạc Phạm Toàn Thắng.

Tôi gọi đây là một sự liều lĩnh, bởi lâu nay không ai dám làm một đêm nhạc dành cho tác giả trẻ như Thắng. Thường người ta vẫn chọn các nhạc sĩ thuộc hàng đại thụ như Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An hay Phạm Duy… bởi gia tài âm nhạc đồ sộ của họ.

Nhưng khi cộng tác cùng Phạm Toàn Thắng vào năm ngoái, tôi bỗng phát hiện cậu này có nhiều ca khúc hay phết, nhiều bài hit tôi từng nghe mà không biết là của Thắng.

Quan trọng là giờ đây, ở thời điểm hiện tại, những tình cảm và cảm xúc của tôi đang có những nét tương đồng với sáng tác của Thắng. Thế thì tôi hát thôi!

* Với những người hâm mộ Hà Anh Tuấn, có thể họ sẽ cảm thấy bất ngờ và có khi không thích vì sự thay đổi này?

-  Tôi biết khán giả suốt 10 năm qua của tôi chưa chắc sẽ vui với sự lựa chọn này. Khi tôi hát lại Người tình mùa đông trong See Sing Share 2, một vài khán giả tỏ ra thích thú vì họ được nghe và sống lại ký ức xưa với một hơi thở mới.

Nhưng số còn lại thì cho rằng bình thường quá, lựa chọn không đúng với con người Hà Anh Tuấn.

Thật ra, tôi vẫn chưa có cơ hội để đối thoại chính thức với họ về những thay đổi hay lựa chọn mới. Nhưng nếu có cơ hội để nói, tôi chỉ muốn nói rằng đôi khi mình phải thả lỏng, phải thư giãn. 10 năm rồi mà, mình cần có những góc nhìn mới, sự cảm thông mới…

Vẫn có những lý giải rằng Hà Anh Tuấn hát lại hit xưa như một sự thỏa hiệp để được là một cái tên phổ biến hơn?

-  Khi See Sing Share và cả hai live show của năm ngoái thành công ngoài mong đợi, tôi thật sự rất hạnh phúc.

Dùng một cách thức mới là YouTube để truyền đi thông điệp của mình, âm nhạc của mình và có được một cộng đồng những người lần đầu nghe nhạc rồi yêu nhạc Hà Anh Tuấn làm tôi cảm thấy phấn khởi. 

Nhưng hỏi tôi có quá hạnh phúc hay choáng ngợp vì điều đó không thì câu trả lời là không. 

Hà Anh Tuấn trong vai trò là một nhà tổ chức chương trình live show của ca sĩ Thu Phương năm 2013 tại TP.HCM - Ảnh: Gia Tiến
Hà Anh Tuấn trong vai trò là một nhà tổ chức chương trình live show của ca sĩ Thu Phương năm 2013 tại TP.HCM - Ảnh: Gia Tiến

Trong lúc thất vọng và có khi gần như tuyệt vọng đó, tôi lại nhận được những lời cảm ơn trong inbox rằng âm nhạc của tôi đã mang đến cảm hứng để họ tiếp tục con đường của mình, âm nhạc của tôi làm họ yêu cuộc sống trở lại… 

Tôi thấy biết ơn khi âm nhạc, bài hát của mình đã làm ai đó vui. Và tôi cũng dần vui trở lại.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn

Tôi đã tự gây áp lực và thất vọng với mình

* Vậy mà bỗng dưng Hà Anh Tuấn lại trở nên chiều chuộng khán giả hơn bao giờ hết bằng những bản pop ballad vừa qua?

- Nhiều người vẫn hỏi tôi 10 năm theo nghề sao chưa… bùng nổ? Có những lúc tôi gần như buông xuôi vì kỳ vọng quá nhiều.

Không phải tôi kỳ vọng vào sự thành công hay danh tiếng, mà vì tôi đã kỳ vọng quá nhiều ở thẩm mỹ chung của công chúng, ở thị trường…

Tôi đã tự gây áp lực cho mình và thất vọng với bản thân mình.

Sau những gì đã qua, tôi nhận ra rằng tôi đã đánh giá quá thấp tình yêu mà người hâm mộ đã dành cho mình. Tôi chưa bao giờ có fan club, chưa từng tổ chức một hoạt động bên lề nào để vỗ về hay tri ân các khán giả của mình.

Tôi đã quá lạnh lùng với khán giả hâm mộ, nhưng họ vẫn luôn dõi theo và ủng hộ tôi. Đó chính là cơ sở để tôi hăng hái bước tiếp, dù có đôi lần tôi đã muốn dừng lại chỉ vì cứ khư khư giữ lấy cái “chất” của mình.

Giờ đây tôi biết sau lưng tôi có nhiều người chờ tôi kéo họ đi bằng âm nhạc. Mình thấy cái lưng mình ấm rồi thì cái chân mình phải bước thôi!

* Tức là Tuấn đã dần hiểu và hoàn toàn thẩm thấu những quy luật của thị trường, của cuộc chơi. Vậy thì vì sao vẫn không dốc hết tâm tư vào đó mà còn dành không ít lý tưởng, tâm sức của mình cho các hoạt động xã hội mà Câu chuyện hòa bình là một ví dụ?

- Khi bắt tay thực hiện Câu chuyện hòa bình cách đây ba năm, chúng tôi không nghĩ chương trình lại có thể đi xa đến thế.

Câu chuyện hòa bình đã đi đến số thứ 5 và đã có những kế hoạch cho các số tiếp theo.

Vì đâu một chương trình âm nhạc lại có thể nhận được rất nhiều thiện cảm từ các thành phần tổ chức, nghệ sĩ và công chúng đến thế? Bởi vì những giá trị tốt đẹp mà chương trình đã mang đến, chắc chắn rồi.

Mình không thể là một hành tinh riêng lẻ của hệ mặt trời.

Chỉ khi nào mình có thể vươn lên cùng một tập thể mạnh, có cùng chí hướng thì mình mới thật sự trưởng thành và phát triển bền vững trong tương lai.

Với Câu chuyện hòa bình, anh em nghệ sĩ chúng tôi đã có được một tập thể tuyệt vời như thế! 

Chân dung ca sĩ Hà Anh Tuấn - Ảnh: Gia Tiến
Chân dung ca sĩ Hà Anh Tuấn - Ảnh: Gia Tiến

Chương trình nghệ thuật Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình số 5, chủ đề Khát vọng hòa bình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức, Công ty Viet Vision sản xuất cùng sự đồng hành của Tập đoàn Novaland nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 18h ngày 20-7 tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Quảng Trị, được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Quảng Trị, kênh D9N2 của Đài PT-TH Đồng Nai, kênh HTV1 - Đài truyền hình TP.HCM và phát sóng lại trên kênh VTV6 - Đài truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ được phát trực tuyến trên tuoitre.vn và tv.tuoitre.vn. Lần đầu tiên, báo Thanh Niên cũng sẽ đồng hành cùng Tuổi Trẻ để trực tuyến chương trình tại trang thanhnien.vn.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong chương trình Câu chuyện hòa bình số 1 - Ảnh: Gia Tiến
Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong chương trình Câu chuyện hòa bình số 1 - Ảnh: Gia Tiến
Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong chương trình Câu chuyện hòa bình số 1 - Ảnh: Gia Tiến
Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong chương trình Câu chuyện hòa bình số 2 - Ảnh: Gia Tiến
Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong chương trình Câu chuyện hòa bình số 2 - Ảnh: Gia Tiến
Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong live show riêng của anh mang tên Cafe in concert năm 2016 - Ảnh: Gia Tiến
Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong live show riêng của anh mang tên Cafe in concert năm 2016 - Ảnh: Gia Tiến
Chân dung ca sĩ Hà Anh Tuấn - Ảnh: Gia Tiến
Chân dung ca sĩ Hà Anh Tuấn - Ảnh: Gia Tiến
Hà Anh Tuấn luôn gần gũi với khán giả trẻ của mình - Ảnh: Gia Tiến
Hà Anh Tuấn luôn gần gũi với khán giả trẻ của mình - Ảnh: Gia Tiến
Hà Anh Tuấn chụp hình với khán giả của mình tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: Gia Tiến
Live show riêng của anh mang tên Cafe in concert tổ chức năm 2016 cả ở Hà Nội và TP.HCM luôn đầy ắp khán giả - Ảnh: Gia Tiến
1
Live show riêng của anh mang tên Cafe in concert tổ chức năm 2016 cả ở Hà Nội và TP.HCM luôn đầy ắp khán giả - Ảnh: Gia Tiến 1
Hà Anh Tuấn và Phương Linh - nữ ca sĩ hát đôi ăn ý của anh - Ảnh: Gia Tiến
Hà Anh Tuấn và Phương Linh - nữ ca sĩ hát đôi ăn ý của anh - Ảnh: Gia Tiến
Hà Anh Tuấn trong vai trò là một nhà tổ chức chương trình live show của ca sĩ Thu Phương năm 2013 tại TP.HCM - Ảnh: Gia Tiến
Hà Anh Tuấn trong vai trò là một nhà tổ chức chương trình live show của ca sĩ Thu Phương năm 2013 tại TP.HCM - Ảnh: Gia Tiến
QUỲNH NGUYỄN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên