15/01/2014 08:05 GMT+7

H1N1 khiến hai người Tây Ban Nha thiệt mạng

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hơn 40 người khác phải nhập viện khi dịch cúm heo H1N1 bùng phát tại miền bắc Tây Ban Nha.

Cn6xx2wC.jpgPhóng to
Dịch cúm heo bùng phát hồi năm 2009 khiến hàng ngàn người thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Theo nhà chức trách Tây Ban Nha hôm 14-1, kết quả xét nghiệm cho thấy H1N1 là nguyên nhân khiến cho một người đàn ông 62 tuổi thiệt mạng tại bệnh viện Cantabria. Một người đàn ông 76 tuổi khác cũng qua đời khi đang điều trị H1N1 tại bệnh viện ở Zaragoza.

43 người khác nhiễm H1N1 được điều trị tại bệnh viện ở Aragon, trong đó có 18 người đang phải chăm sóc đặc biệt.

Theo ông Ricardo Olivan, người đứng đầu ngành y tế vùng Aragon, tất cả các nạn nhân đều chưa được tiêm ngừa và họ đều bị các bệnh mãn tính.

Tổ chức Y tế thế giới loan báo thế giới đã thoát khỏi dịch cúm heo hồi tháng 8-2010, một năm sau khi virút H1N1 bùng phát ở Mexico và khiến hàng ngàn người trên thế giới thiệt mạng.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên