27/07/2015 16:23 GMT+7

GS Jerome Friedman dự hội nghị khoa học tại Quy Nhơn

TRƯỜNG ĐĂNG
TRƯỜNG ĐĂNG

TTO - Sáng 27-7, GS Jerome Friedman (Nobel Vật lý 1990) dự hội nghị khoa học về “Các va chạm ion nặng trong kỷ nguyên LHC và xa hơn nữa” tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE), Quy Nhơn.

GS Jerome Friedman thăm và dự hội nghị khoa học tại Trung tâm ICISE- Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG
GS Jerome Friedman thăm và dự hội nghị khoa học tại Trung tâm ICISE- Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG

Đây là hoạt động khoa học trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần 11 do giáo sư Trần Thanh Vân tổ chức. Hội nghị lần này thu hút gần 50 nhà khoa học trên thế giới với 40 báo cáo khoa học được trình bày.

Nói chuyện bên lề hội nghị, GS Jerome Friedman rất quan tâm đến việc khơi dậy tình yêu khoa học cho thế hệ trẻ.

“Để trở thành một nhà khoa học, các bạn trẻ phải được nuôi dưỡng trong niềm đam mê và tạo ra hứng thú khoa học cho cá nhân mình. Khó có công trình khoa học nào thành công mà do đơn độc một cá nhân đạt được nên khi các bạn trẻ có ý tưởng cần phải trao đổi, báo cáo và được tiếp sức. Cần có sự hợp tác lẫn nhau từ các trung tâm khoa học. Trung tâm ICISE là một sự kết nối tuyệt vời cho các nhà khoa học trẻ trong nước và thế giới”- GS Jerome Friedman nói.

Hội nghị thu hút 50 nhà khoa học trong nước và quốc tế. Trong ảnh, GS Trần Thanh Vân (thứ hai bên trái) cùng GS Jerome Friedman tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE), Quy Nhơn - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG
Hội nghị thu hút 50 nhà khoa học trong nước và quốc tế. Trong ảnh, GS Trần Thanh Vân (thứ hai bên trái) cùng GS Jerome Friedman tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE), Quy Nhơn - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG
TRƯỜNG ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên