27/07/2015 11:17 GMT+7

Giáo sư Nobel vật lý Jerome Friedman đến Bình Định

TRƯỜNG ĐĂNG - HOA KHÁ
TRƯỜNG ĐĂNG - HOA KHÁ

TT - Chiều 26-7, GS Jerome Friedman đã đến Bình Định tham dự chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần 11 về chủ đề vật lý hạt cơ bản.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Thị Thu Hà (bìa phải) đón GS Jerome Friedman tại sân bay Phù Cát chiều 26-7 Ảnh: TR.ĐĂNG
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Thị Thu Hà (bìa phải) đón GS Jerome Friedman tại sân bay Phù Cát chiều 26-7 - Ảnh: Tr.Đăng

Ông là nhà khoa học đoạt giải Nobel vật lý 1990, giám đốc Viện nghiên cứu hạt Quark tại Học viện công nghệ Massachusetts (Hoa Kỳ).

Chương trình này diễn ra trong chuỗi sự kiện hội thảo khoa học tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành của GS Trần Thanh Vân ở Quy Nhơn.

Đến Bình Định lần này, được gặp lại các đồng nghiệp từ nhiều nơi trên thế giới hội tụ về đây, đặc biệt được gặp lại GS Trần Thanh Vân - một người bạn, một nhà khoa học đồng nghiệp thân thiết nhiều thập niên qua, GS Jerome Friedman rất xúc động. Hai nhà khoa học đã siết chặt tay nhau và trò chuyện như lâu ngày gặp lại.

Theo chương trình, chiều 28-7 GS Jerome Friedman có buổi nói chuyện với học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học tại hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Định. Chủ đề cuộc nói chuyện là “Con đường dẫn tới Quark và xa hơn”.

Như vậy, lần này với sự có mặt của GS Jerome Friedman, Bình Định đã đón bảy nhà khoa học đoạt giải Nobel đến dự hội thảo khoa học tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành của GS Trần Thanh Vân ở Quy Nhơn trong hai năm qua.

TRƯỜNG ĐĂNG - HOA KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên