Hết Gmail…
Google lùi bước trước Trung Quốc
![]() |
Ảnh minh họa: Google |
Theo tính toán từ trang công nghệ Micgadget, tốc độ truy cập đối với dịch vụ thư điện tử Gmail của Google tại Trung Quốc đã giảm mạnh chỉ còn 34 kbps, đối với dịch vụ email lỗi thời hơn là AOL con số này còn tệ hơn: trung bình 24 kbps.
Nếu đem so sánh với dịch vụ thư điện tử lớn nhất Trung Quốc là QQ, có tốc độ truy cập đạt đến 1514 kbps, dịch vụ của hãng công nghệ Hoa Kỳ chậm hơn gấp 60 lần. Nhưng nếu người dùng tại đại lục sử dụng một hình thức vượt rào, chẳng hạn VPN (mạng riêng ảo), thì tốc độ truy cập đến những trang này liền trở lại bình thường.
![]() |
So sánh tốc độ trung bình giữa các dịch vụ tại Trung Quốc - Nguồn: MicGadget |
Đáp lại những than phiền từ Google, đại diện nhà cầm quyền Trung Quốc đã bác bỏ mọi nhận xét mang tính buộc tội chính phủ nước này đã giới hạn tốc độ truy cập đến Gmail. Người nước ngoài sống tại Trung Quốc đang được khuyến khích chuyển sang dùng những dịch vụ thư điện tử bản địa, được quảng cáo là có tốc độ tải và gửi thư nhanh hơn. Vấn đề ở chỗ người ta chưa sẵn sàng để đặt niềm tin vào hệ thống dịch vụ điện tử của Trung Quốc, nơi có bộ máy theo dõi và kiểm duyệt thông tin rất gắt gao.
… đến Google Maps
Google gặp "hạn" với dịch vụ bản đồ số
Một số trang công nghệ đã hài hước nhận định 2010 là một năm đại hạn của Google: công cụ tìm kiếm đình đám của họ cuối cùng đã phải nhượng bộ chính quyền Trung Quốc và chuyển toàn bộ cụm máy chủ sang Hong Kong. Trước đó họ cáo buộc chính phủ nước này xâm nhập trái phép hệ thống an ninh, rồi gần đây nhất là dịch vụ nổi tiếng Gmail cũng bị vạ lây. Đây được giới phân tích nhận định là một chuỗi sự kiện có thể sẽ khiến đại gia công nghệ này xem xét về kế hoạch tiếp tục đầu tư vào thị trường này.
Quốc gia đông dân nhất thế giới vừa ban hành quyết định yêu cầu mọi nhà cung cấp dịch vụ bản đồ trực tuyến phải nộp đơn gia hạn giấy phép để tiếp tục hoạt động một cách hợp pháp. Tuy nhiên, đến tận ngày 29-3 vừa qua, Google vẫn chưa gửi đến Cục Thống kê và đo lường Trung Quốc giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ bản đồ online, trong khi 31-3 đã là hạn chót.
Map World, dịch vụ bản đồ trực tuyến gây nhiều tranh cãi, được điều hành bởi chính nhà chức trách Trung Quốc, cùng với dịch vụ tương tự của đại gia bản địa Baidu đang ngày càng kéo người dùng ra khỏi Google Map, khiến thị phần của Google tại lĩnh vực béo bở này vốn đã không lớn nay lại càng nhỏ hơn – trang tin tức TNW nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận