04/07/2010 07:25 GMT+7

Gom "sao" đóng phim truyền hình

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TT - Trong thời buổi “nhà nhà làm phim, người người đóng phim truyền hình” như hiện nay, thì số lượng ca sĩ... không đóng phim có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

t2XHBxpp.jpgPhóng to

Hoa hậu Cao Thùy Dương (trái) trong phim Chuyện tình đảo Ngọc - Ảnh: M&T Pictures

Các nhà sản xuất hiện đang “gom” hết ca sĩ vào các dự án phim của mình, từ ca sĩ có tên tuổi như Mỹ Tâm, Ðan Trường, Lam Trường, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Phương Thanh, Thanh Lam... đến những ca sĩ trẻ đang lên như Lương Bích Hữu, Khổng Tú Quỳnh, Vy Oanh, Phương Trinh, Tim... Dự đoán cuối năm 2010 và 2011 phim truyền hình sẽ tràn ngập hình ảnh ca sĩ.

Sau thời người mẫu tràn ngập màn ảnh nhỏ nay đến lượt nhiều hoa hậu cũng tham gia đóng phim. Không chỉ là Mai Phương Thúy vào vai hoa hậu trong Âm tính nữa; hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm cũng thành nhân viên quảng cáo trong phim Tiếng dương cầm trên biển; hoa hậu thể thao Cao Thùy Dương có vai diễn nặng ký trong Chuyện tình đảo Ngọc, Ðịnh mệnh; hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vừa hóa thân cô gái câm trong Lâu đài tình ái...

Nghệ sĩ hải ngoại cũng đang là đích mà các nhà sản xuất nhắm đến: Hồng Ðào - Quang Minh, Hoài Linh, Chí Tài, ca sĩ Phi Nhung, Dương Ngọc Thái... Bên cạnh nghệ sĩ kịch nói, các nghệ sĩ trong giới cải lương cũng liên tục tham gia đóng phim như NSƯT Thanh Vy, NSƯT Hùng Minh, Thanh Ðiền, Thanh Nam... Nói về điều này, nghệ sĩ cải lương kỳ cựu Kim Phương - người đắt sô đóng phim truyền hình hiện nay - cho biết: “Trước tui sống nhờ đi diễn, giờ lại sống bằng đóng phim”.

q8HYpSGn.jpgPhóng to

Diễn viên hài hải ngoại Chí Tài (bìa phải) có vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Trái đắng - Ảnh: M&T Pictures

Cái giá của “sao”

Mời “sao” đóng phim dĩ nhiên thù lao phải cao hơn so với những diễn viên khác, nhưng điều này không quan trọng bằng việc lịch quay phụ thuộc rất nhiều vào các “sao” khiến thời gian quay phim cũng kéo dài một cách đáng kể, chi phí vì thế cũng tăng lên. Trong phim Gia đình số đỏ, lịch quay luôn ưu tiên số một cho Quang Minh - Hồng Ðào bởi cặp đôi này phải thường xuyên đi về giữa VN và Mỹ.

Bộ phim Trái đắng (đang phát sóng trên kênh HTV7 lúc 13g) đã đóng máy từ ngày 22-6, nhưng một số thành phần của đoàn phim phải trở lại Long Hải để quay một số cảnh cùng ca sĩ Maya vì trước đó cô ca sĩ bận đi diễn xa chưa ghi hình được. Bộ phim Âm tính dự định quay ba tháng đã kéo dài đến tám tháng vì hoa hậu Mai Phương Thúy luôn bận rộn với những dự án riêng...

Công việc bị đình trệ vì “sao” bận xem ra cũng là một lý do hợp lý. Nhưng khổ nhất nhiều đoàn phim đã phải giơ tay lên trời than “mệt mỏi lắm” vì tính đỏng đảnh của “sao”. “Sao” đi trễ về sớm là chuyện thường thấy. Một đạo diễn tỏ ra rất tức giận: “Nhiều ngôi sao trẻ luôn tỏ vẻ bận rộn nhưng thật ra họ chẳng bận bịu gì lắm.

Buổi sáng họ đến đoàn phim trễ khiến mọi người phải chờ đợi. Máy móc, đèn đóm đã sẵn sàng vậy mà họ cứ thủng thẳng đi vào, chẳng tỏ ra mình là người có lỗi, cứ cười nói, giỡn hớt, nghe điện thoại riêng rồi hỏi “Mình quay gì đây anh?”. Thiệt là chịu không nổi!”. Thậm chí có đoàn phim thường xuyên phải tạm ngưng quay suốt mấy giờ chỉ bởi một ngôi sao (trong lĩnh vực ca hát) bỏ đi đâu mất, khi thì cần đi matxa, thậm chí đơn giản chỉ vì thèm uống sinh tố (!).

fjH7PzK9.jpgPhóng to

Hoa hậu Jennifer Phạm (phải) trong phim Tiếng dương cầm trên biển - Ảnh: Cattiensa

5 ăn 5 thua

Ðối với nhà sản xuất, việc chọn “sao” trong phim của mình nhằm mục đích quan trọng nhất là đảm bảo nguồn thu quảng cáo khi phim phát sóng, bởi người nổi tiếng thường được người xem chú ý hơn. Theo ý kiến của bà Trúc Mai - giám đốc điều hành Hãng phim M&T Pictures, trong thời buổi có quá nhiều phim sản xuất như hiện nay, việc chồng chéo diễn viên xảy ra rất nhiều, các hãng phim phải tìm gương mặt mới cho phim là điều cần thiết.

Phần lớn hãng phim tư nhân đều săn “sao” nhưng họ cũng khẳng định phương án này chỉ đạt mức “5 ăn 5 thua”. “Sao” trong lĩnh vực này chưa chắc đã thành “sao” trong lĩnh vực khác. Ông Châu Quang Phước, phụ trách truyền thông Công ty BHD, cho rằng: “Nếu thành công thì họ đi tiếp, còn không đành phải dừng lại thôi. Bất cứ lĩnh vực nào, muốn thành công cũng cần phải nỗ lực khổ luyện. Thậm chí đôi khi sự thành công trong một lĩnh vực này lại tạo áp lực cho các nghệ sĩ khi bước vào lĩnh vực khác”.

Nói thì nói vậy nhưng cuộc “gom sao” không vì vậy mà thôi nô nức...

“Sao” thật không kiêu

Ví von chuyện “sao” đóng phim truyền hình như việc học võ, đạo diễn Minh Cao thẳng thắn: “Những học viên mới học võ hay múa chân múa tay tỏ ra mình có võ, còn những người giỏi võ lại rất hiền. Nhiều ngôi sao ở lĩnh vực khác bước chân vào lĩnh vực điện ảnh luôn tỏ vẻ mình là ngôi sao. Những ngôi sao thật sự được công chúng công nhận không bao giờ tỏ ra kiêu căng, làm việc cực kỳ nghiêm túc. Tôi có dịp làm việc với nghệ sĩ Bảo Quốc trong phim Anh em nhà bác sĩ.

Lần đầu đóng phim truyền hình, dù rất bận rộn nhưng chú làm việc rất nghiêm túc, luôn tuân thủ đúng lịch quay. Tôi cứ lấy gương của chú để nói bóng nói gió đến các diễn viên trẻ nhưng không biết họ có hiểu và tiếp thu không. Thật ra những nghệ sĩ biểu hiện bệnh ngôi sao quá sớm là họ tự giết chết mình. Trong giới làm phim chúng tôi luôn truyền tai nhau sẽ chẳng ai dại gì mà đi mời lại những nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao cả”.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất