04/06/2013 10:24 GMT+7

Gợi ý giải đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2013

PHÚC ĐIỀN - TRƯỜNG TRUNG
PHÚC ĐIỀN - TRƯỜNG TRUNG

TTO - Mời các bạn xem gợi ý giải đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013. Chiều nay (6-4), TTO sẽ đăng gợi ý giải đề thi môn ngoại ngữ sau khi kết thúc buổi thi và đáp án chính thức các môn thi của Bộ GD-ĐT, mời bạn đọc đón xem.

Gợi ý bài giải đề thi môn toán - file WordGợi ý bài giải đề thi môn toán – file PDF Mời bạn đọc xem đề thi môn toán TẠI ĐÂY. Tải bài giải môn Sinh 2013 (file Word | file PDF)Xem đề thi môn Địa LýXem gợi ý bài giải môn Địa lýĐề thi Địa đòi hỏi giới trẻ phải biết tình hình đất nước

VEwG08lo.jpgPhóng to
Các thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành phần thi môn Toán tại hội đồng thi THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM sáng 4-6 - Ảnh: Minh Đức

Thí sinh trung bình dễ đạt điểm 7 môn Toán

Đề thi môn toán năm nay dễ hơn năm trước. Hầu hết các câu hỏi đều thuộc dạng toán cơ bản, quen thuộc, bám sát chương trình lớp 12 - cô Nguyễn Thị Hải Diệp, giáo viên môn toán Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM nhận định như vậy.

Cô Diệp cho biết thêm: Tôi đi canh thi và thấy nhiều thí sinh chỉ làm bài trong 45 phút đã xong.

Theo cô Diệp, đề thi này không yêu cầu thí sinh phải tư duy nhiều mà có học bài là làm được thôi.

"Tôi nghĩ là đề thi năm nay sẽ làm hài lòng các học sinh và giáo viên. Sẽ có rất nhiều điểm 10 môn toán, riêng thí sinh đạt học lực trung bình cũng dễ dàng đạt 7 điểm", cô Diệp nói.

Tại hai hội đồng thi (HĐT) Trường THPT Võ Văn Sáu và THPT Phan Đăng Lưu, hàng loạt HS đã ra khỏi phòng thi sau 9g30 với vẻ mặt tươi vui. Thí sinh nhận định đề dễ thở.

Trong khi đó, HS trường THPT Gia Định (trường có nhiều HS khá giỏi) nhận định đề dễ một cách bất ngờ, không khó khăn để hoàn thành trong 90 phút. Các dạng bài tập đều đã ôn kỹ ở trường.

Dù vẫn còn môn tiếng Anh vào buổi chiều nhưng nhiều HS thở phào: vậy là đã xong kỳ thi tốt nghiệp.

ASSE1JFV.jpgPhóng to
Thí sinh trao đổi bài trước giờ thi môn toán tại HĐT trường THPT Hùng Vương Q5, TPHCM sáng 4-6 - Ảnh: Như Hùng

Tại Đà Nẵng, nhiều thí sinh dự thi tại hội đồng trường THPT Ngô Quyền và trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà) kết thúc bài thi sớm khi tiếng trống báo hết 2/3 giờ thi. Thí sinh Nguyễn Trung Đáng dự thi tại hội đồng trường THPT Hoàng Hoa Thám cho biết đề thi toán năm nay dễ, học sinh trung bình cũng có thể đạt điểm 7. “Đề này em giải trong vòng một giờ là xong, vì chương trình chủ yếu ra ở lớp 12 nên làm rất nhanh”- Đáng nói. Trong khi đó thí sinh Nguyễn Thị Bé Tuyết cho biết đề chỉ có câu 2.3 là tương đối khó. Tuyết cho biết mình còn dư thời gian giải luôn câu hỏi của đề nâng cao.

Trong khi đó tại Huế, sau giờ thi sáng 4-6, hầu hết thí sinh được hỏi cho hay đề toán quá dễ, dù học lực trung bình nhưng chỉ làm trong chừng 60 phút. Do đó sau 2/3 thời gian làm bài, các thí sinh đã ra khỏi phòng thi với một tâm lý khá thoải mái. Đề Toán hệ GDTX cũng được thí sinh nhận định quá dễ. Trường hợp đề dễ không chỉ đối với hệ THPT, mà còn hệ bổ túc. Theo thí sinh Lê Thị Hân, hệ bổ túc dự thi tại trường Quốc Học, học sinh có học lực trung bình cũng làm xong khi chưa đến 2/3 thời gian làm bài.

Kết thúc giờ làm bài môn toán, trước cổng Hội đồng thi trường Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang, nhiều bạn thí sinh chạy ra reo mừng với phụ huynh “kỳ này con đậu chắc rồi”, mặc dù buổi chiều vẫn còn môn ngoại ngữ và môn vật lý thay thế dành cho thí sinh hải đảo.

Bạn Lê Bảo Trân - học sinh Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (TP.Rạch Giá) nhận xét đề toán quá dễ, dễ hơn cả bài kiểm tra bình thường trong lớp. Bạn Nguyễn Thành Trung - học sinh Trường THPT Phó Cơ Điều (TP.Rạch Giá) cũng nhận xét tương tự. “Đề toán năm nay cô giáo em nói dễ hơn năm trước nhiều. Bản thân em dự đoán chắc chắn mình đạt 9 điểm trở lên, bởi đề thi chính thức còn dễ hơn cả đề thi thử” -Trung nói.

Cô Lê Thị Hường - giáo viên dạy toán lớp 12 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang - cho biết đề thi đều nằm trong các dạng bài tập mà cô đã ôn đi ôn lại hàng chục lần trên lớp nên chắc chắn hầu hết các em đều sẽ đạt điểm cao.

Thêm một thí sinh bỏ thi vì tai nạn giao thông

Theo Phòng khảo thí - Sở GD-ĐT Kiên Giang, buổi thi sáng nay khối THPT vắng 11 thí sinh, trong đó có một thí sinh thi tại Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Hùng Sơn (TP.Rạch Giá) bỏ thi do bị tai nạn giao thông. Khối giáo dục thường xuyên có 16 thí sinh vắng mặt, trong đó thêm một trường hợp bỏ thi không lý do.

PHÚC ĐIỀN - TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên