
Gói thầu cải tạo rạch Xuyên Tâm 'đứng hình' vì mặt bằng đã bắt đầu khoan mũi cọc đầu tiên sáng 21-4
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đây là gói thầu vướng nhiều mặt bằng nhất của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Đây là gói XL01 (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè về hướng cầu Bùi Đình Túy), trước đó cảnh sinh hoạt ven rạch chưa thay đổi nhiều. Những căn nhà nhỏ nằm sát mép nước, cỏ cây mọc dày ven bờ che kín một phần dòng rạch.
Ngày 12-12-2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (Ban Quản lý dự án hạ tầng) có thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình gói thầu này, thời gian thi công 950 ngày, dự kiến hoàn thành năm 2028.
Về mặt bằng, gói thầu XL01 ảnh hưởng 1.474 trường hợp, tính tới giữa tháng 3 năm nay đã bàn giao 219/1.474, đạt tỉ lệ rất thấp 14,85%, trong đó phường Bình Thạnh đã bàn giao 3/605 trường hợp, tỉ lệ đạt 0,5%, phường Gia Định bàn giao 216/869 trường hợp, tỉ lệ đạt 24,85%.
Về việc chuẩn bị thi công, Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 đã tổ chức bãi đúc cấu kiện tại đoạn giữa cầu Sơn và cầu Đinh Bộ Lĩnh. Bờ trái rạch thuộc phạm vi phường Bình Thạnh đang triển khai sản xuất cấu kiện đúc sẵn tại công trình.
Công ty THHH Nga Hải đã tổ chức lán trại tại đoạn giữa cầu Bùi Đình Túy và cầu Đinh Bộ Lĩnh. Bờ phải rạch thuộc phạm vi phường Bình Thạnh, phát quang dọn dẹp. Bờ trái rạch Cầu Sơn đang chuẩn bị thực hiện các thủ tục để thi công cọc thử CDM.
Công ty cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam đã tổ chức xây dựng lán trại tại vị trí 197 Điện Biên Phủ và xây dựng bãi đúc tại vị trí 181 Điện Biên Phủ thuộc phạm vi phường Gia Định. Hiện nay đã tiếp nhận mặt bằng số 181 từ Trung tâm Phát triển quỹ đất làm đường tiếp cận vận chuyển thiết bị, vật tư vào công trường.
Đến sáng 21-4, hơn 1 tháng sau khảo sát và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, công tác thi công đã chính thức bắt đầu.
Tại khu vực số 181 Điện Biên Phủ, đơn vị thi công bắt đầu công tác đóng cọc thử. Công tác thử cọc nhằm xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền ứng với chiều dài cọc dự kiến. Qua đó quyết định chiều dài cọc, số lượng cọc và có thể điều chỉnh sơ đồ bố trí cọc (nếu cần thiết).
Sau khi thử có thể lựa chọn thiết bị đóng, ép cọc thích hợp với điều kiện địa chất công trình; Xác định chiều sâu đóng, ép cọc cần thiết đảm bảo khả năng chịu tải, từ đó quyết định chiều dài cọc đại trà; Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc xem có phù hợp với thiết kế hay không.
Tháng 6 phải xong toàn bộ mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm
Dự án thi công cải tạo rạch Xuyên Tâm có 3 gói thầu chính, hiên nay gói XL03 là thi công nhanh nhất. Các gói XL02 và XL01 bị chậm do vướng mặt bằng.
Giữa tháng 3, sau khi khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các phường có dự án rạch Xuyên Tâm đi qua đến tháng 6 này phải giải quyết xong vấn đề mặt bằng.
Ông Được giao Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh theo dõi, chỉ đạo sát tiến độ thi công. Những khu vực đã có mặt bằng phải triển khai ngay, không chờ đến khi bàn giao toàn bộ. Trong lúc làm nếu phát sinh vướng mắc thì báo cáo để thành phố xem xét giải quyết.

Đơn vị thi công tiến hành san phẳng mặt bằng sáng 21-4

Máy móc đã được tập kết, sẵn sàng cho việc thi công rạch Xuyên Tâm tại khu vực số 181 Điện Biên Phủ

Người dân sau khi bàn giao mặt bằng đã bắt đầu sửa chữa lại nhà cửa

Gói thầu XL01 là gói thầu chậm nhất của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm do vướng mặt bằng

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, ba phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và hoàn tất trong tháng 6
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận