![]() |
| Văn Quyết trả lời phỏng vấn truyền thông trong đợt tập trung cùng đội tuyển VN - Ảnh: Nam Khánh |
Tất cả đều nhún vai bảo rằng đó là chuyện đáng tiếc, nhưng phải chấp nhận thôi vì ngôi sao này dính dáng đến nghi án tống tiền clip sex với đồng đội Mathieu Valbuena.
Câu chuyện này cách đây vài tháng rất ầm ĩ và Bộ trưởng Thể thao Pháp Patrick Kanner đã bày tỏ quan điểm: “Tôi nghĩ cần phải tôn trọng các quy tắc đạo đức khi triệu tập cầu thủ vào đội tuyển và Benzema là không xứng đáng”. Tương tự, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng nhấn mạnh: “Một VĐV thể thao lớn nên là tấm gương cho mọi người” khi dư luận tranh cãi về việc có nên gọi Benzema.
Một chuyện khác: Cách đây hơn tháng, Liên đoàn Cầu lông Nhật Bản cũng đã đau đớn đi đến quyết định loại tay vợt đang xếp hạng 2 thế giới Kento Momota ra khỏi đội tuyển đang chuẩn bị cho Olympic 2016 vì tội đánh bạc. Dư luận Nhật Bản hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Và trên NHK, các cây bút bình luận cũng nói thẳng “những VĐV có lối sống không tốt dứt khoát không được đại diện quốc gia”.
Tôi kể hai câu chuyện trên với mục đích gửi đến HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN Nguyễn Hữu Thắng khi tiếp tục kêu gào, vận động cho trung vệ Đình Luật vào đội tuyển VN dù anh đang thụ án kỷ luật của VFF (LĐBĐ VN). Trước đó, Hữu Thắng cũng đã “cằn nhằn” VFF vì không gọi tập trung tiền đạo Văn Quyết với lý do tương tự. Thật sự không hiểu nổi Hữu Thắng đã nghĩ gì khi đặt ra câu hỏi: Văn Quyết, Đình Luật nhận án kỷ luật treo giò tại V-League, liệu có trầm trọng đến mức phải không cho họ lên tập trung đội tuyển hay không?
Thưa ông Thắng, giá trị cốt lõi của thể thao không chỉ là chuyện thành tích. Đi xem một trận đấu thể thao, đặc biệt đối với những khán giả vị thành niên, hình ảnh của các VĐV có thể trở thành một tấm gương để noi theo. Và thử hỏi: Liệu có gì đáng buồn hơn khi tấm gương lại là những anh chàng cầu thủ xô té trọng tài (Văn Quyết) và trả đũa đồng nghiệp trên sân cỏ bằng một cú giậm dã man (Đình Luật)? Cả hai đều phải nhận mức án kỷ luật nặng từ VFF với sự đồng tình của dư luận, sau khi mọi người tận mắt chứng kiến những hành vi phi thể thao của cả hai chứ chẳng phải là oan ức.
Án kỷ luật của VFF là một biện pháp đáng được ủng hộ, nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực đang lên ngôi trên sân cỏ VN. Nếu VFF nghe lời vận động của HLV trưởng, xí xóa cho cả Quyết và Luật được khoác áo đội tuyển, khi ấy còn gì là kỷ cương, là tinh thần fair play trong thể thao?
Với những vụ việc như thế này, hãy nhớ đến một câu nói của ông bà ngày xưa là “thuốc đắng dã tật”. Việc kỷ luật của VFF dành cho Quyết và Luật là liều thuốc cần thiết để cả hai phải nhớ, chứ thuốc chưa ngấm mà đã xí xóa thì làm sao nhớ để thay đổi được. Chưa kể bài thuốc ấy nào chỉ cho mỗi Quyết và Luật, mà cả cho cả làng cầu thủ nước nhà.
Nếu nhìn vấn đề như thế, có lẽ Hữu Thắng sẽ không kêu oan linh tinh cho Quyết và Luật!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận