11/01/2021 10:33 GMT+7

Gỡ ùn tắc từ xa cho Tân Sơn Nhất

THU DUNG - NGỌC ẨN
THU DUNG - NGỌC ẨN

TTO - Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có tổ phản ứng nhanh tác chiến trực tiếp thông qua các nhóm trên Viber, Facebook, Zalo. Tuy nhiên, nỗi lo vẫn còn đó vì nhiều dự án giao thông ngoài sân bay vẫn "án binh bất động".

Gỡ ùn tắc từ xa cho Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Vẫn thường xảy ra ùn xe ở đoạn đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM, để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông những ngày trước và sau Tết Tân Sửu 2021, lực lượng liên ngành gồm Sở GTVT TP.HCM, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, công an các quận huyện, Lực lượng Thanh niên xung phong TP... tăng cường 100% quân số túc trực 24/7 ở các điểm nóng giao thông, những điểm có nguy cơ ùn tắc. 

Các lực lượng có trách nhiệm điều tiết giao thông, phát hiện và xử lý các sự cố giao thông.

Về tổ phản ứng nhanh tác chiến trực tiếp thông qua các nhóm trên Viber, Facebook, Zalo, theo Sở GTVT, khi xảy ra sự cố giao thông, các nhóm này sẽ cập nhật hình ảnh nhanh nhất từ camera, lập tức họp bàn đưa ra phương án xử lý. 

Bất cứ sự cố giao thông nào xảy ra ở hai khu vực này phải được giám sát qua camera phát hiện trong vòng 1-4 phút, xử lý xong trong khoảng 20-30 phút.

Sở GTVT TP cũng cho biết sở không cấp phép thi công, duy tu, sửa chữa... các công trình hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường dẫn vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (trừ những trường hợp đột xuất) trong khoảng thời gian từ 6h-22h.

Ngoài ra, lực lượng chức năng thực hiện phân luồng từ xa các tuyến đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình)... tránh để ùn ứ đến cửa ngõ sân bay. 

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, lượng khách ra vào sân bay đông đúc. Do vậy, Sở GTVT TP yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Nam theo dõi tình hình phân làn xe ở ga quốc nội, điều tiết phù hợp, kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.

Trong khi giao thông bên trong sân bay được cho "thông thoáng" thì nhiều dự án giao thông bên ngoài sân bay hiện nay vẫn chưa xong. Như dự án mở rộng một đoạn đường Cộng Hòa tại nút giao thông Lăng Cha Cả, dự án đã chọn nhà thầu xây dựng nhưng chưa thể thi công vì quận Tân Bình vẫn chưa hoàn thành đền bù giải tỏa.

Tương tự, dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám với mục đích có thêm đường ra vào sân bay ở khu vực quân sự đến nay vẫn im ắng sau hơn 3 năm triển khai. Quận Tân Bình vẫn chưa hoàn thành thủ tục đền bù và phía quân đội chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Hay dự án xây dựng tuyến đường mới nối từ đường Trần Quốc Hoàn ra đường Cộng Hòa dài hơn 4km (gần như nằm song song với đường Cộng Hòa) nhằm mở cửa ngõ thứ hai cho sân bay Tân Sơn Nhất và phục vụ nhà ga T3 cũng chưa thể khởi động vì vẫn còn vướng đền bù giải phóng mặt bằng trong khu vực quân đội.

Phân làn xe ở Tân Sơn Nhất: lắp thêm 2 thang máy cho khách đón xe công nghệ Phân làn xe ở Tân Sơn Nhất: lắp thêm 2 thang máy cho khách đón xe công nghệ

TTO - Trước ngày 20-12, nhà xe TCP sẽ lắp đặt thêm 2 thang máy, mỗi thang sức chứa 22 người, trọng lượng 1,6 tấn, nâng tổng số lên 4 tháng máy vận hành cho khách thuận tiện lên xuống, kịp chuẩn bị phục vụ cao điểm Tết 2021.

THU DUNG - NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên