07/04/2015 08:09 GMT+7

​Giúp trẻ chơi trò chơi lành mạnh

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Psychology of Popular Media Culture)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Psychology of Popular Media Culture)

TT - Một nghiên cứu nhỏ từ các nhà khoa học Anh cho biết trẻ dành quá nhiều thời gian chơi trò chơi trên màn hình có xu hướng tăng động và bắt nạt bạn bè.

Trẻ em cần được tham gia các trò chơi ngoài trời

Tuy nhiên, bản chất của những trò chơi thì dường như không ảnh hưởng.

Các nhà khoa học đã theo dõi 217 trẻ em về thói quen chơi trò chơi và liên hệ với những đánh giá hành vi từ giáo viên, thấy rằng những trẻ chơi trò chơi nhiều giờ mỗi ngày, bất kể loại trò chơi bạo lực hoặc không bạo lực, đều có vấn đề về hành vi như trên dù không đến mức nghiêm trọng.

Ngược lại, những trẻ có chơi trò chơi hằng ngày nhưng ít hơn một giờ lại có xu hướng ít gây sự hơn so với những trẻ chưa chơi trò chơi bao giờ.

Dù vậy, các nhà khoa học cho rằng chơi trò chơi không phải lúc nào cũng giúp trẻ học được những hành vi đúng.

 

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Psychology of Popular Media Culture)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên