
Học sinh Trường THCS Đồng Khởi hào hứng đến tham dư Ngày hội “Tự tin vào lớp 10” tại Trường THPT Marie Curie sáng 29-3 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Sự kiện do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.
Đây là sự kiện tư vấn tuyển sinh quy mô và toàn diện dành cho học sinh lớp 8, lớp 9 tại TP.HCM nhằm cung cấp các thông tin mới nhất về quy chế thi và phương thức xét tuyển đầu cấp THPT năm học 2026 - 2027, giúp các em khám phá bản thân và xu hướng nghề nghiệp để chọn tổ hợp môn học phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).
Áp lực cạnh tranh cao, chọn trường cần kỹ lưỡng
Ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cho rằng việc tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là năm đầu tiên, sau sáp nhập, TP.HCM tổ chức kỳ tuyển sinh cho cả ba khu vực.
Vì vậy, nếu thông tin về kỳ tuyển sinh không đầy đủ, không đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng cũng như mong muốn tìm hiểu của phụ huynh và học sinh, chắc chắn sẽ gây khó khăn cho công tác tuyển sinh.
"Việc tham dự một kỳ tuyển sinh chắc chắn sẽ đi kèm với nhiều áp lực. Tuy nhiên, đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM, tất cả các hướng dẫn về cách thức tổ chức cũng như cấu trúc đề thi đã được công bố từ rất sớm. Vì vậy, các em hãy giữ sự tự tin, tập trung ôn tập lại các nội dung kiến thức, củng cố các kỹ năng và năng lực phù hợp để tham gia kỳ thi một cách tốt nhất", ông Quốc khuyên nhủ.
Theo ông Quốc, khi chọn trường, học sinh nên tham khảo ý kiến từ nhiều nguồn như chuyên gia tư vấn, thầy cô giáo, cha mẹ, đồng thời chủ động tìm hiểu và đánh giá đúng năng lực của bản thân.
Từ đó, các em có thể lựa chọn được môi trường học tập vừa phù hợp với khả năng, vừa đúng với định hướng phát triển trong giai đoạn THPT, hướng tới mục tiêu học đại học và lựa chọn ngành nghề phù hợp trong tương lai.
Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Khắc Cường, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết năm nay, số lượng câu hỏi liên quan đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tăng lên rất nhiều lần do diễn ra trong bối cảnh sáp nhập, cho thấy bối cảnh thi cử căng thẳng.
"Báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình để học sinh có cơ hội gặp gỡ các thầy cô giáo có nhiều kinh nghiệm không chỉ trong giáo dục mà cả lĩnh vực tâm lý, giải đáp các thắc mắc về kỳ thi sắp tới", ông Cường nói.

Phụ huynh và học sinh tìm hiểu thông tin về các trường tại ngày hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Hiểu năng lực bản thân, tìm thông tin chính thống
Trả lời băn khoăn làm sao để lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 dựa trên năng lực và sở thích để phù hợp với định hướng nghề nghiệp trong tương lai, thầy Nguyễn Trần Khánh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie - cho rằng điều quan trọng đầu tiên khi lựa chọn tổ hợp môn là xác định năng lực của bản thân.
Bên cạnh năng lực, yếu tố thứ hai cần cân nhắc là định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Việc lựa chọn các môn học ở THPT có liên quan trực tiếp đến ngành nghề và trường đại học mà học sinh dự định theo đuổi. Yếu tố thứ ba là sở thích cá nhân, theo thầy Bảo học sinh nên chọn những môn học mình thực sự yêu thích, bởi điều này sẽ giúp duy trì động lực học tập trong suốt ba năm THPT bởi sự hứng thú sẽ góp phần giúp các em học tập hiệu quả và bền vững hơn.
"Ba năm học THPT là giai đoạn rất quan trọng, nên việc lựa chọn tổ hợp môn ngay từ đầu nếu được cân nhắc kỹ lưỡng sẽ trở thành lợi thế, ngược lại nếu lựa chọn thiếu tìm hiểu có thể dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình học tập sau này", thầy Bảo nhấn mạnh.
Tương tự, ThS Nguyễn Mạnh Cường - chuyên viên Phòng Giáo dục Thường xuyên - Nghề nghiệp và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cho biết nếu học sinh tự tin mình đủ giỏi, có thể đặt nguyện vọng vào trường chuyên nhưng cần trao đổi với phụ huynh, thầy cô giáo và quan trọng nhất là phải hiểu bản thân, đặc biệt là học lực.
ThS Đỗ Trí Nhân - chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cũng nhấn mạnh học sinh cần xác định năng lực học tập của bản thân để chọn trường, chứ không phải chọn theo kỳ vọng.
Ngoài trường THPT công lập, TP.HCM còn có các trường tư thục, thậm chí có một số trung tâm giáo dục thường xuyên rất "hot", chỉ tiêu chỉ có 600 nhưng số lượng đăng ký vào học lên đến 1.200, cho thấy các em có rất nhiều con đường để lựa chọn, từ đó giảm bớt áp lực thi cử.
Vượt qua áp lực mùa thi như thế nào?
Tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thị Thu Huyền - chuyên gia tư vấn tâm lý - cho rằng áp lực trong kỳ thi vào lớp 10 là điều dễ hiểu khi học sinh phải đối diện với một quyết định quan trọng ở độ tuổi 15 - 16. Nếu không có kế hoạch học tập phù hợp, các em có thể rơi vào trạng thái kiệt sức do lo lắng kéo dài, làm giảm năng lượng và khả năng tập trung.
Một số dấu hiệu nhận biết gồm mệt mỏi kéo dài (trên hai tuần), giảm tập trung, rối loạn ăn uống, khó ngủ và mất hứng thú với các hoạt động thường ngày. Khi xuất hiện các dấu hiệu này các em cần theo dõi, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô giáo, gia đình hoặc chuyên gia.
Bên cạnh đó, các em cũng nên quan sát bạn bè xung quanh, bởi người trong cuộc đôi khi khó tự nhận ra vấn đề. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường kéo dài, cần khuyến khích bạn tìm sự giúp đỡ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận