11/10/2017 09:21 GMT+7

Giúp dân chống lũ, hai cán bộ biên phòng bị cuốn mất tích

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đang trên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ dân phòng chống mưa lũ, hai cán bộ Đồn biên phòng Yên Khương, đóng tại xã Yên Khương, huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa bị nước lũ cuốn trôi tối 10-10, hiện chưa tìm thấy.

Giúp dân chống lũ, hai cán bộ biên phòng bị cuốn mất tích - Ảnh 1.

Nước trên sông Âm đoạn chảy qua huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đang dâng cao, chảy xiết, gây khó khăn cho việc tìm kiếm hai cán bộ biên phòng bị mất tích - Ảnh: UBND huyện Lang Chánh cung cấp

Sáng 11-10, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết khoảng 18h45 ngày 10-10, hai cán bộ Đồn biên phòng Yên Khương (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa) là đại úy Nguyễn Thành Chủng và thượng tá Cao Đăng Cường - chính trị viên của đồn lái ôtô đi làm nhiệm vụ phòng chống mưa lũ theo chỉ đạo của cơ quan và chính quyền huyện Lang Chánh.

Khi đang phối hợp UBND xã Yên Khương hỗ trợ nhân dân phòng chống lũ lụt, trên ôtô mang biển kiểm soát 36B-1156 từ chốt biên phòng bản Mè, xã Yên Khương về Đồn biên phòng Yên Khương qua ngầm tràn bản Bôn, xã Yên Khương thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi cả người và xe.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; các ngành chức năng liên quan, chính quyền xã Yên Thắng, xã Yên Khương (nơi xảy ra tai nạn) đã huy động hàng trăm người tìm kiếm.

Tuy nhiên đến sáng nay 11-10, vẫn chưa tìm thấy tung tích hai cán bộ bị nạn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn - chánh văn phòng UBND huyện Lang Chánh - sáng cùng ngày, UBND huyện đã huy động khoảng 1.500 người gồm công an, quân sự huyện, Đồn biên phòng Yên Khương phối hợp Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp tỉnh cùng nhân dân địa phương tiếp tục tìm kiếm.

UBND huyện cũng đã thông báo chính quyền địa phương các xã dọc sông Âm huy động lực lượng công an, dân quân và người dân dọc hai bờ sông tổ chức tìm kiếm vì suối Bôn chảy ra sông Âm.

Hiện tại huyện Lang Chánh đang có mưa lớn, nước sông Âm dâng cao, chảy xiết, gây khó khăn cho công tác tìm hai cán bộ mất tích.

Giúp dân chống lũ, hai cán bộ biên phòng bị cuốn mất tích - Ảnh 2.

Nước trên sông Âm đoạn qua huyện Lang Chánh đang dâng cao, chảy xiết - Ảnh: UBND huyện Lang Chánh cung cấp

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ đêm 9-10 đến sáng 11-10, trên địa bàn huyện Lang Chánh liên tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, gây ngập lụt nhiều nhà cửa, hoa màu và đường giao thông trên địa bàn.

Toàn bộ tuyến giao thông chính từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn và các thôn, bản đều bị chia cắt. Nhiều tuyến đường có ngầm, tràn nước lũ đổ về rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên