30/07/2012 07:48 GMT+7

Giúp can phạm bỏ trốn, tước danh hiệu công an

TRÀ GIANG
TRÀ GIANG

TT - Ngày 29-7, đại tá Nguyễn Thanh Trang, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận Công an tỉnh đã có quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với thượng sĩ Võ Đức Thịnh, đội cảnh sát bảo vệ - thi hành án hình sự Công an huyện Tư Nghĩa, vì đã giúp hai can phạm trốn khỏi nhà tạm giam.

Công an tỉnh cũng đã báo cáo vụ việc lên Bộ Công an.

Thượng tá Lê Quang Hùng - trưởng Công an huyện Tư Nghĩa - cho biết Thịnh là lính nghĩa vụ năm thứ ba thuộc đội cảnh sát bảo vệ - thi hành án hình sự Công an huyện Tư Nghĩa, chuẩn bị hết thời gian nghĩa vụ. Kết quả điều tra của công an huyện cho thấy Thịnh chỉ một mình thực hiện việc giúp bị can trốn trại chứ không có cá nhân, tập thể nào liên quan.

Cuối tháng 3-2012, Bùi Văn Thảo (tức Thảo “hítle”, 34 tuổi, ở TP Quảng Ngãi) được chuyển từ trại giam Kim Sơn (Bộ Công an) về nhà tạm giữ Công an huyện Tư Nghĩa để chờ Tòa án nhân dân huyện xét xử với khung hình phạt 8 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Trong khi chờ dẫn giải về lại trại giam Kim Sơn, Thảo nhờ Thịnh, người mà Thảo quen biết trước đó, giúp bỏ trốn.

Khuya 26-3, khi đồng nghiệp đang ngủ, Thịnh đổi ổ khóa của buồng giam số 10 sang số 12 (buồng giam Thảo và một phạm nhân khác là Phạm Hoài Bảo), lấy chìa khóa mang ra chợ Quảng Ngãi đánh thêm một chìa khóa khác. Trưa cùng ngày, trong ca trực, Thịnh đưa chìa khóa cho Thảo mở cửa buồng giam số 12. Thảo và Bảo thoát ra ngoài đến quốc lộ 1A, trộm thêm chiếc xe máy rồi bỏ trốn. Đến 13g, Công an huyện Tư Nghĩa phát hiện vụ việc, báo động, triển khai kế hoạch truy lùng. Năm ngày sau, lực lượng trinh sát bắt được Bảo đang lẩn trốn tại phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi). Sau sự việc này, Thịnh đã bị đình chỉ công tác, phục vụ công tác điều tra.

Tối 21-5, Thảo về Quảng Ngãi tìm gặp bạn cũ là anh Phạm Tấn Sinh và dùng vũ khí khống chế, đưa anh Sinh lên núi Thiên Bút yêu cầu anh gọi người nhà đem 3 triệu đồng cùng điện thoại di động đến chuộc. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bao vây và bắt được Thảo tại núi Thiên Bút sáng 22-5.

TRÀ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên