10/01/2022 19:32 GMT+7

‘Giúp’ bạn bênh vực người yêu, nam thanh niên lãnh 20 năm tù vì chém chết người

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Dù không mâu thuẫn, tư thù gì với nạn nhân, Nguyễn Xuân Trường vẫn dùng dao truy sát người này đến tử vong.

‘Giúp’ bạn bênh vực người yêu, nam thanh niên lãnh 20 năm tù vì chém chết người - Ảnh 1.

Các bị cáo Tươi, Trường, Duy (từ phải sang) tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN

Chiều 10-1, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Trường (26 tuổi, quê Hải Dương) 20 năm tù, Nguyễn Văn Tươi (30 tuổi, quê Bình Dương) 18 năm tù cùng về tội giết người. Bị cáo Huỳnh Duy (25 tuổi, quê Cà Mau) 1 năm 3 tháng tù về tội che giấu tội phạm (bị cáo đã chấp hành xong).

Theo nội dung vụ án, khoảng 21h ngày 19-9-2020, anh Hồ Chí Phúc cùng nhóm bạn ngồi uống bia tại một quán nhậu trên đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Cùng lúc này, thấy chị P.T.T.O. và bạn đang ngồi nhậu ở bàn cạnh bên nên Lực (ngồi chung bàn anh Phúc) cầm ly bia qua mời chị O. rồi có lời trêu ghẹo nên chị O. và Lực xảy ra cự cãi.

Chị O. gọi điện thoại cho bạn trai là Nguyễn Văn Tươi kể lại sự việc. Tươi từ quán karaoke (nơi Tươi làm việc) gần đó chạy đến quán "hỏi tội" nhóm thanh niên dám trêu ghẹo bạn gái mình.

Sau khi xô xát và được mọi người can ngăn, Tuơi quay về quán karaoke và cùng Nguyễn Xuân Trường mang theo một cây bóng chày và 1 con dao dài quay lại quán nhậu trên để đánh Lực. Cùng lúc này Trường cầm dao đuổi chém những người khác trong nhóm của Lực.

Khi đuổi đến một bãi xe cách quán nhậu chừng 200m, Trường điên cuồng vung dao chém một nhân viên giữ xe, còn Tươi tiếp tục đuổi đánh những người khác có mặt tại bãi xe.

Tiếp tục đi vào bên trong, Trường thấy anh Phúc đang trốn nên dùng dao chém vào đầu và tai anh Phúc. Hậu quả làm anh Phúc tử vong trên đường đi cấp cứu, Lực được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Sau khi gây án, Tươi chở Trường về lại quán karaoke và đưa hung khí cho Huỳnh Duy (cũng là nhân viên quán karaoke) đi cất giấu.

Công an nổ súng, phá cửa ôtô bắt kẻ trốn truy nã tội giết người suốt 11 năm Công an nổ súng, phá cửa ôtô bắt kẻ trốn truy nã tội giết người suốt 11 năm

TTO - Nguyễn Văn Sơn sau khi bị Công an Hà Tĩnh truy nã về tội giết người đã lẩn trốn đến nhiều địa điểm trong và ngoài nước suốt 11 năm.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên