21/03/2022 18:44 GMT+7

Giữ nhiều thú rừng trong nhà, bị phạt hơn 350 triệu đồng

PHÚC QUÂN
PHÚC QUÂN

TTO - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt 350 triệu đồng với người đàn ông ngụ xã Gia Bắc, huyện Di Linh về tội giữ thú rừng trong nhà. Ông này cũng bị khởi tố bị can.

Giữ nhiều thú rừng trong nhà, bị phạt hơn 350 triệu đồng - Ảnh 1.

Thịt và xương sơn dương quý hiếm cơ quan chức năng phát hiện tại nhà ông Trịnh Ngọc Đồng - Ảnh: P.Q

Ngày 21-3, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trịnh Ngọc Đồng (41 tuổi, ngụ xã Gia Bắc, huyện Di Linh) 355,5 triệu đồng về hành vi "tàng trữ động vật rừng trái phép và vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng".

Theo Công an huyện Di Linh, thời điểm bị bắt quả tang, ông Trịnh Ngọc Đồng đang nuôi nhốt 1 con kỳ đà vân, loài động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (nhóm IB); 1 con tê tê quý hiếm nặng 3kg. 

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện ông Đồng tàng trữ 20 con cheo cheo trọng lượng 24kg, 10 con cầy vòi hương trọng lượng 33,2kg và 13 con sóc đen nặng 14,3kg là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (nhóm IIB). 

Giữ nhiều thú rừng trong nhà, bị phạt hơn 350 triệu đồng - Ảnh 2.

Dúi còn sống do ông Đồng tàng trữ được cơ quan chức năng phát hiện giải cứu - Ảnh: P.Q

Người đàn ông này còn tàng trữ 5 con don (họ nhím) tổng trọng lượng 11,4kg và 22 con dúi mốc lớn trọng lượng 19kg là động vật rừng thông thường; đồng thời, tàng trữ 35kg thịt, xương của 1 con sơn dương quý hiếm.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, Công an huyện Di Linh cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Ngọc Đồng.

Bắt Bắt 'lâm tặc' chất kín xác thú rừng trong 3 tủ cấp đông

TTO - Gần 150kg xác thú rừng chất kín 3 tủ cấp đông đã bị thu giữ trong một chuyên án của Công an tỉnh Lâm Đồng.

PHÚC QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên