
Dây chuyền sản xuất tự động của nhà máy GG Power - Ảnh: GG Power
Cột mốc phát triển năng lượng sạch
Nhà máy có tổng diện tích 1,2 hec-ta, bao gồm tổ hợp xưởng sản xuất 2 tầng hiện đại và trung tâm R&D, được đầu tư với công suất thiết kế 5GWh mỗi năm.
Đây là một trong những nhà máy BESS được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, với mức độ tự động hóa trên 90%, cho phép kiểm soát chất lượng đến từng khâu sản xuất.
Tổ hợp này tập trung cung ứng hệ thống lưu trữ năng lượng toàn diện cho mọi phân khúc thị trường, bao gồm dòng sản phẩm dân dụng (Residential) cho hộ gia đình, các giải pháp cho quy mô công nghiệp (C&I) và các dự án quy mô lưới điện (Utility-scale).
Việc sở hữu năng lực sản xuất tại chỗ giúp GG Power chủ động được nguồn cung, rút ngắn thời gian giao hàng và tối ưu hóa giải pháp theo đặc thù vận hành của từng nhóm khách hàng tại Việt Nam.
Nền tảng công nghệ của nhà máy được xây dựng dựa trên chiến lược hợp tác chuyển giao công nghệ chính thức từ Tập đoàn Goldwind - nhà cung cấp giải pháp năng lượng sạch, lưu trữ và điện gió hàng đầu thế giới, hiện diện tại hơn 30 quốc gia với nhiều dự án quy mô lớn tại Mỹ, Úc, Brazil, Chile, châu Âu, Trung Đông, châu Á.
GG Power nhận chuyển giao công nghệ theo mô hình licensing để làm chủ hoàn toàn quy trình nghiên cứu và phát triển (R&D).
Trên nền tảng đó, GG Power đã và tiếp tục phối hợp cùng đối tác phát triển, tối ưu hóa thành công hệ thống điều hành năng lượng (EMS) - "bộ não" cốt lõi của toàn bộ hệ thống BESS, hệ thống được thiết kế với khả năng tương thích cao với đặc thù lưới điện Việt Nam, đảm bảo sự chủ động hoàn toàn trong vận hành, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu lớn được bảo mật và lưu trữ trong nước.
Phát triển chuỗi cung ứng nội địa
Thông qua hợp tác chiến lược với Goldwind, GG Power tiếp cận trực tiếp các chuẩn mực công nghệ toàn cầu, từng bước nâng cao năng lực R&D, làm chủ hệ thống và chủ động phát triển chuỗi cung ứng nội địa. Đây là nền tảng để GG Power tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng khu vực và quốc tế.
Trong khuôn khổ sự kiện, GG Power cũng tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ phụ trợ, khách hàng quốc tế và nhà phân phối để phát triển mạng lưới trải dài trên cả nước, nhằm hiện thực hóa cam kết duy trì sự nhất quán về tiêu chuẩn kỹ thuật từ khâu rời xưởng đến tận tay khách hàng.
Mạng lưới này là mắt xích quan trọng để duy trì tiêu chuẩn chăm sóc khách hàng cao nhất, đảm bảo mọi dự án BESS đều được vận hành ổn định và nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật tức thời.
Lễ giới thiệu nhà máy GG Power - Ảnh: GG Power
Sự ra đời của nhà máy của GG Power đón đầu làn sóng bùng nổ của thị trường BESS toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng kép dự kiến đạt 28.3% vào năm 2030 (theo Grandview Research), khi lưu trữ năng lượng trở thành cấu phần bắt buộc của lưới điện hiện đại.
Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GG Power nhấn mạnh: "Chúng tôi không đặt mục tiêu chỉ sản xuất thiết bị, mà hướng tới làm chủ công nghệ cốt lõi, từ hệ thống điều khiển đến tích hợp giải pháp toàn diện.
Chúng tôi đầu tư mạnh vào R&D, phát triển tiêu chuẩn nội bộ, xây dựng nhà máy và liên kết hợp tác quốc tế. Đây là con đường không dễ dàng, đòi hỏi thời gian, nguồn lực và sự kiên định, nhưng là hướng đi cần thiết hình thành ngành công nghiệp năng lượng mới của quốc gia.
Với BESS, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội trở thành trung tâm lưu trữ năng lượng của châu Á trong tương lai."
Ông cũng cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp dự kiến mở rộng thêm nhà máy phụ trợ, nhằm nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện chuỗi cung ứng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận