Giới thiệu "công cụ ngừa gian" trong bán hàng đa cấp

P.S.N. 
P.S.N. 

TTO - Pháp luật nước ta vừa có thêm “công cụ” mới để bảo vệ người dân và cho cả doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp ở Việt Nam hiện nay.

Dụ sinh viên "cắm" cả bằng tốt nghiệp để kinh doanh đa cấpBán hàng đa cấp phải có vốn trên 10 tỉ đồngTrung Quốc: Nhóm bán hàng đa cấp hầu tòa đầy phòng xử

Công cụ mới được Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức giới thiệu tại hội thảo “Hành lang pháp lý trong ngành bán hành đa cấp tại Việt Nam”, diễn ra ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) vào chiều 25-7-2014 - chính là nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, vừa bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Ngoài các thông tin tại hội thảo đã dẫn, theo ông Phạm Quốc Toàn (phó chủ tịch Hội Nhà báo VN) hoạt động BHĐC đem lại nhiều hiệu quả kinh tế, xã hội. Mỗi năm các doanh nghiệp BHĐC đóng góp cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế.

Tuy nhiên ngành BHĐC cấp cũng bộc lộ nhiều yếu kém, có không ít sai phạm, thậm chí vi phạm pháp luật, do sự biến tướng, núp bóng BHĐC để thực hiện phương thức bán hàng “kim tự tháp” gian dối, không minh bạch và không được pháp luật thừa nhận.

Hiện tượng BHĐC trá hình, chụp giựt, lừa đảo đã xảy ra ở một số địa phương và báo chí đã lên tiếng cảnh báo thực trạng đó rất nhiều.

Dù cách đây gần 10 năm Chính phủ đã có nghị định 110/2005/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh BHĐC.Thế nhưng theo ông Bạch Văn Mừng (cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương) thì thực tế thì trong quản lý nhà nước vẫn thiếu các quy định chế tài một hữu hiệu đối với những hành vi bất chính núp bóng kinh doanh BHĐC.

Nghị định cũ vừa nêu đã có nhiều điểm không còn phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của ngành BHĐC. Chính vì vậy mà Chính phủ đã ban hành nghị định mới để thay thế, đó là nghị định 42/2014/NĐ-CP vừa có hiệu lực từ ngày 1-7-2014.

Nghị định mới cùng với các quy định pháp luật có liên quan chính là hành lang pháp lý cho ngành BHĐC cấp tại VN. Theo nghị định mới thì Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương là cơ quan cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp BHĐC trong cả nước.

Đồng thời, ông Bạch Văn Mừng cho biết nghị định mới đã có thêm nhiều quy định chặt chẽ hơn để hạn chế các mặt yếu kém trong hoạt động và quản lý đối với ngành kinh doanh BHĐC…

P.S.N. 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất