Các bằng chứng, theo đại sứ, sẽ được thể hiện qua một hiệp định hợp tác về hạt nhân dân sự chuẩn bị được ký kết, qua quyết tâm hoàn tất đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) của hai bên, dự án “rừng và đồng bằng Việt Nam”, phía Việt Nam ủng hộ việc hình thành Đại học Fulbright ở TP.HCM, xây dựng cơ sở đại sứ quán mới của hai nước ở hai thủ đô, các cuộc gặp gỡ của quan chức cấp cao hai bên tại khuôn khổ đa phương sắp tới như APEC, cấp cao Đông Á, đàm phán TPP... Đại sứ Shear rất coi trọng TPP khi ông cho rằng TPP phản ánh sự tin cậy lẫn nhau giữa hai bên và đây sẽ là phương thức tốt nhất để Việt Nam giành được công nhận kinh tế thị trường từ Mỹ.
Về quan hệ quốc phòng song phương, đại sứ Shear cho biết phía Mỹ sẽ xem xét nghiêm túc việc cho phép bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, nhưng ông nhấn mạnh Mỹ “cần nhận được sự ủng hộ về mặt chính trị ở Washington” cho vấn đề này.
Đánh giá chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là một thành công, đại sứ Shear cho biết phía Mỹ đã “trải thảm đỏ” đón Chủ tịch nước Việt Nam và coi chuyến đi này phản ánh những tiến bộ to lớn trong quan hệ song phương vài năm qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận