20/02/2014 08:37 GMT+7

Gió mùa đông bắc khiến tàu cá gặp nạn trên biển Đông

TRẦN TRUNG
TRẦN TRUNG

TTO - Ngày 19-2, nhiều tàu cá gặp nạn trên biển do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.

Ngày về trong nước mắt của ngư dân tàu cá gặp nạn Cứu tàu cá và 11 thuyền viên gặp nạn trên biển

Sáng 19-2, tàu cá ĐNA 90316 TS do ông Thái Đình Long (Đà Nẵng) làm thuyền trưởng cùng 12 ngư dân khi đang hành trình vào bờ (cách Đà Nẵng khoảng 36 hải lý) thì bị hỏng máy. Hệ thống Đài thông tin duyên hải VN nhanh chóng thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng) đã điều tàu SAR 412 hành trình ra hỗ trợ tàu bị nạn. Đến chiều cùng ngày, tàu SAR 412 tiếp cận được tàu ĐNA 90316 TS và tiến hành lai dắt về bờ, dự kiến chiều nay 20-2, tàu bị nạn sẽ về đến Đà Nẵng.

Cũng trong sáng 19-2, tàu mang số hiệu QNA 91298 TS (Quảng Nam) cùng 14 ngư dân khi đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thì bị hỏng máy, phải thả trôi. Thời tiết khu vực tàu bị nạn có gió đông bắc mạnh gây nhiều trở ngại. Đến tối 19-2, đơn vị tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tiếp cận được tàu cá QNA 91298.

Chiều 19-2, tàu cá Quảng Nam QNA 91989 TS đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa phát thông tin đến Hệ thống Đài thông tin duyên hải VN cho biết trên tàu có một ngư dân bị đau bụng và sốt. Trung tâm cấp cứu 115 đã liên lạc tàu cá hướng dẫn sơ cứu cho ngư dân. Các đơn vị tìm kiếm cứu nạn và địa phương cũng được thông báo để có phương án hỗ trợ ngư dân bị nạn.

TRẦN TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên