28/08/2013 18:14 GMT+7

Giết ông ngoại lấy tiền chơi game

HÒA XUÂN
HÒA XUÂN

TTO - Ngày 28-8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người và cướp tài sản đối với bị cáo Võ Huỳnh Khánh Hòa (18 tuổi, trú thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Phú Yên).

Theo cáo trạng, Võ Huỳnh Khánh Hòa biết ông ngoại là Võ Văn Tư (76 tuổi) sống một mình và có tiền, nên đêm 18-5, sau khi chơi game ở thị trấn La Hai, Hòa về nhà ông ngoại thấy ông đang ngủ nên dùng dây sạc điện thoại di động siết cổ ông cho đến chết. Hòa lục túi ông lấy hơn 3 triệu đồng rồi quay lại tiệm Internet để chơi game tiếp.

Sáng hôm sau, Hòa bỏ trốn vào TP Tuy Hòa tiếp tục chơi game và tiêu xài hết tiền. Đến ngày 5-6, sau khi chơi game tại một tiệm internet ở phường 5 (TP Tuy Hòa), Hòa không trả tiền mà bỏ chạy nên bị chủ tiệm đuổi bắt và giao cho công an.

Qua đấu tranh khai thác, Hòa khai nhận toàn bộ hành vi giết chết ông ngoại của mình để lấy tiền. Ngày 6-6, công an Phú Yên bắt tạm giam Hòa điều tra.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Huỳnh Khánh Hòa 18 năm tù cho hai tội giết người và cướp tài sản.

HÒA XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên