10/08/2013 18:08 GMT+7

Giết người từ việc bị phá ván cờ

THÁI SƠN
THÁI SƠN

TTO - Tức giận vì bị phá ván cờ đang chơi, một kỳ thủ phong trào đã đâm chết người chọc phá rồi đến công an phường đầu thú.

Chiều 10-8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đang tạm giữ Phan Văn Đi (36 tuổi, trú tại khu tái định cư Phú Hiệp, TP Huế) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Hồ Văn Ngọc (31 tuổi, cùng trú tại khu tái định cư trên).

Thông tin bước đầu cho hay, khoảng 13g45 cùng ngày, Đi đang chơi cờ tướng với người cùng xóm là anh Lê Văn Nguyên (35 tuổi) tại một quán cà phê gần nhà thì bị Hồ Văn Ngọc đến phá ván cờ.

Sau một hồi cãi vã và được can ngăn, Đi về nhà lận con dao nhỏ trong người rồi trở lại quán cà phê ngồi xem tivi. Ngọc lại tiếp tục cãi vã và dùng tay đánh vào người Đi.

Quá tức giận, Đi đã lôi dao đâm một nhát vào ngực làm Ngọc chết tại chỗ. Sau khi gây án, Đi đã đến Công an phường Phú Hiệp đầu thú.

THÁI SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên