09/12/2014 14:42 GMT+7

Nhân viên vũ trường giết bảo vệ, cướp gần 500 triệu đồng

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Ngày 9-12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội bắt khẩn cấp Ngô Văn Quỳnh về hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Ngô Văn Quỳnh tại cơ quan công an - Ảnh: CA cung cấp

Cơ quan công an xác định Ngô Văn Quỳnh (36 tuổi, trú tại xóm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội) là nghi phạm giết ông Quan Chí Đạt (53 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), nhân viên bảo vệ vũ trường New Square, hôm 8-12 để cướp tài sản của vũ trường này.

Trước đó khoảng 7g20 ngày 8-12, anh Phạm Hồng Minh, nhân viên bảo vệ vũ trường New Square, đến nhận ca trực thì phát hiện cửa chính của vũ trường (loại cửa cuốn) bị kéo lên cách mặt đất khoảng 10cm.

Anh Minh điện thoại cho ông Quan Chí Đạt nhưng không thấy ông Đạt bắt máy nên đã cùng hai nhân viên khác của vũ trường nhấc cửa cuốn lên đi vào trong.

Khi lên tầng hai vũ trường, anh Minh phát hiện ông Đạt nằm chết tại lối vào phòng thay quần áo của nhân viên, trên người có nhiều vết máu, đồng thời phát hiện cánh cửa két sắt đựng tiền trong vũ trường bị mài thủng, mất ổ khóa mã và ổ khóa cơ.

Công an tiến hành điều tra và bắt khẩn cấp Ngô Văn Quỳnh.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định vào tháng 1-2010, Ngô Văn Quỳnh được nhận vào làm nhân viên điều chỉnh âm thanh, ánh sáng của vũ trường New Square.

Quỳnh đã ăn chơi và thường xuyên thiếu nợ. Từ tháng 7-2014 đến nay, Quỳnh đã nợ tổng số 360 triệu đồng.

Do làm việc tại vũ trường nên Quỳnh biết trong két sắt phòng kế toán có nhiều tiền và buổi tối chỉ có một bảo vệ ngủ nên đã nảy sinh ý định giết bảo vệ để cướp tài sản.

Ngày 30-11 và 1-12, Quỳnh mua một máy mài bốn lưỡi và một con dao rồi cất vào tủ đồ của nhân viên tại vũ trường. Đến chiều tối 7-12, Quỳnh mua ớt bột, hạt tiêu và nhờ một người chở đến vũ trường ẩn nấp tại đó nhằm gây án.

Đến 2g50 ngày 8-12 khi khách của vũ trường đã về hết, Quỳnh gọi điện cho ông Quan Chí Đạt để xin ngủ nhờ tại vũ trường và được đồng ý.

Khi ông Đạt ra mở cửa, Quỳnh lên tầng hai lấy con dao và để vào ghế ở ngoài phòng quản lý, sau đó vào phòng này tháo ba ổ cứng lưu hình ảnh các camera tại vũ trường đập xuống sàn nhà. Ông Đạt thấy và nói sẽ báo cho quản lý. Quỳnh liền cầm dao dọa ông Đạt.

Ông Đạt quay người bỏ chạy thì bị Quỳnh đuổi theo cầm dao đâm nhiều nhát vào lưng cho đến khi ông Đạt tử vong. 

Sau khi biết ông Đạt đã chết, Quỳnh quay lại phòng kế toán dùng máy mài thủng cánh cửa trước của kết sắt, lấy gần 470 triệu đồng. Sau đó cầm các ổ cứng lưu hình camera, tài sản của ông Đạt và chìa khóa các cửa thoát hiểm, riêng con dao gây án Quỳnh giấu vào phía sau màn hình LED tại khu thoát hiểm và thực hiện nhiều động tác nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Khi bỏ trốn Quỳnh vứt ba ổ cứng xuống hồ Thủ Lệ, vứt hai điện thoại của Quỳnh và ông Đạt, chìa khóa xuống sông Kim Ngưu; chiếc áo khoác mặc khi gây án Quỳnh ném xuống khu vực ven đường sắt tại huyện Thường Tín.

Số tiền cướp được Quỳnh đã trả nợ gần hết, chỉ giữ lại 5 triệu đồng.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên