29/10/2008 07:56 GMT+7

Giấy phép lái xe hạng A1, B1: Chỉ cần khoảng 40 chỉ số sức khỏe

LAN ANH ghi
LAN ANH ghi

TT - “Không phải Bộ Y tế tự sửa, giảm từ 83 xuống còn 40 chỉ số sức khỏe như một số báo đã thông tin, mà 40 chỉ số sức khỏe là yêu cầu với người thi lấy giấy phép lái xe hạng A1 (tức xe máy 50-175 phân khối) và ôtô từ 4-9 chỗ ngồi” - phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Trần Quý Tường giải thích với Tuổi Trẻ.

HgBE8Y6X.jpgPhóng to
Ông Trần Quý Tường
TT - “Không phải Bộ Y tế tự sửa, giảm từ 83 xuống còn 40 chỉ số sức khỏe như một số báo đã thông tin, mà 40 chỉ số sức khỏe là yêu cầu với người thi lấy giấy phép lái xe hạng A1 (tức xe máy 50-175 phân khối) và ôtô từ 4-9 chỗ ngồi” - phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Trần Quý Tường giải thích với Tuổi Trẻ.

* Việc người thi lấy giấy phép lái xe phải trải qua 83 “cửa ải” về sức khỏe cũng là điều rất khó khăn, đặc biệt với người có cân nặng, chiều cao xấp xỉ quy định. Ông giải thích ra sao về đòi hỏi quá đáng này?

- Thực tế trong 83 yêu cầu thì những người thi lấy giấy phép lái xe hạng A1 (tức xe máy có dung tích xilanh 50-175cm3) và B1 (ôtô từ 4-9 chỗ ngồi) chỉ cần khoảng 40 chỉ số, ví dụ những chỉ số nêu trong mẫu như răng hàm mặt, viêm loét thực quản, hẹp dạ dày, rò bàng quang, lách to độ 2, trĩ, gù vẹo, cứng dính cột sống... là không xem xét với người thi lấy giấy phép hạng A1, B1. Về xét nghiệm, có ý kiến cho là nhiều nhưng thực tế chỉ có xét nghiệm máu và nước tiểu, người trên 50 tuổi mới cần làm điện tim và đó là nhằm mục đích phòng ngừa cho người dân. Việc chụp chiếu X-quang tim phổi cũng tùy chỉ định của bác sĩ.

Tôi cũng xin nói một điều là quyết định 4132 năm 2001 của Bộ Y tế về tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông nói chung đã quy định dưới 1,50m không được cấp giấy phép lái xe; dưới 1,45m, dưới 40kg và vòng ngực dưới 72cm không cấp giấy phép lái xe máy hai bánh dung tích xilanh từ 50-175cm3, tức là đúng hệt như quy định lần này. Nhưng trong quá trình thực hiện bảy năm qua, cũng chưa thấy ai phản hồi là quy định không khả thi!

* Các chỉ số về chiều cao, cân nặng, vòng ngực là các tiêu chuẩn sức khỏe đang gây nhiều tranh cãi nhất hiện nay. Với người thi lấy giấy phép lái xe hạng A1 và B1 có cần tuân thủ các yêu cầu này?

- Các chỉ số chiều cao, cân nặng, vòng ngực nằm trong nhóm chỉ số tổng thể về thể lực, các nước trên thế giới cũng sử dụng các chỉ số này khi đánh giá về sức khỏe. Theo phân loại sức khỏe của Bộ Y tế ban hành ngày 15-8-1997, tại quyết định 1613/1997, người có chiều cao dưới 1,50m với nam và 1,43m với nữ thuộc nhóm sức khỏe 5, tức rất yếu.

Tuy nhiên, điều còn băn khoăn ở đây là với những người có tiêu chuẩn xấp xỉ, tức đủ chiều cao, vòng ngực nhưng thiếu cân nặng hoặc ngược lại. Lãnh đạo Bộ Y tế đã yêu cầu chúng tôi hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trong quá trình triển khai thực hiện theo hướng thông thoáng, không gây phiền hà cho người dân và nghiêm túc ghi nhận những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện để kịp thời sửa đổi cho phù hợp.

* Tin bài liên quan:

Toàn văn quyết định “Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới” và biểu mẫu giấy chứng nhận sức khỏe của Bộ Y tế.Mọi người đều có quyền bình đẳng"Ngực lép" không được lái xe trên 50 cc!Sự phân biệt đối xử vô tình!Người dưới 40kg và dưới 1,45m không được cấp bằng lái: Chỉ áp dụng cho trường hợp cấp mớiQuyền đi lạiChiều cao, cân nặng không đủ yêu cầu: không được đi xe máyThấp bé, nhẹ cân, ngực lép... bỗng dưng muốn khóc! Muốn lái xe, phải qua 83 “ải” tiêu chuẩn!Tìm đâu ngực nở, chân dài! Tiêu chuẩn sức khỏe là cần thiết, nhưng...Bộ tư pháp: Quy định của Bộ Y tế không đúng thẩm quyền 83 tiêu chí làm khó hàng triệu người

LAN ANH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất