08/03/2021 12:54 GMT+7

Giật điện thoại rồi tháo chạy, bị người dân tóm gọn sau khi té xe

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Sau khi giật điện thoại của người phụ nữ đi bộ và bị người dân truy đuổi, Nghĩa bị ngã xe rồi tiếp tục bỏ xe chạy bộ tìm đường thoát thân nhưng bất thành.

Giật điện thoại rồi tháo chạy, bị người dân tóm gọn sau khi té xe - Ảnh 1.

Một nghi can cướp giật tài sản vào năm 2016 trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TP.HCM) bị công an đuổi theo, khống chế bắt giữ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 8-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an quận 12 (TP.HCM) đã lập hồ sơ lấy lời khai Nguyễn Trọng Nghĩa (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 4-3, chị T. (ngụ quận 12) đi bộ tập thể dục đến đường Trường Chinh (phường Tân Thới Nhất, quận 12) thì bị Nghĩa chạy xe máy kè sát và giật chiếc điện thoại di động trong túi quần của chị. 

Thời điểm trên, nữ nạn nhân tri hô và cùng người dân đuổi theo. Trên đường tháo chạy, Nghĩa bị ngã xe rồi bỏ lại xe máy chạy bộ tìm đường thoát thân nhưng đã bị người dân khống chế, thu tang vật, phương tiện giao công an xử lý.

'Mong sao không còn nạn nhân bị kẻ cướp giật tông xe như em tôi'

TTO - Đó là chia sẻ của anh Đoàn Văn Sơn (40 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) - người thân của nạn nhân tử vong do bị 2 thanh niên cướp giật túi xách tông xe trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú, TP.HCM).

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên