04/03/2021 14:47 GMT+7

Khởi tố kẻ giật túi xách rồi tông xe khiến 2 người tử vong

NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH
NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH

TTO - Liên quan vụ cướp giật túi xách rồi tông xe khiến hai người tử vong, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Đức Huy để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Khởi tố kẻ giật túi xách rồi tông xe khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

Trương Đức Huy tại buổi dựng lại hiện trường vụ cướp giật tài sản - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Đức Huy (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Ngoài tội danh trên, Huy đang bị công an điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vào tối 19-2, Huy đi xe máy chở theo B.M.T. (25 tuổi, ngụ quận 11) đến trước quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), cả hai áp sát giật túi xách chứa 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động iPhone và một số giấy tờ tùy thân của người đi đường rồi tẩu thoát.

Chạy được vài trăm mét, Huy tông vào xe của anh Trần Văn Trí (32 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến T. ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Anh Trí bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên đã không qua khỏi vào khuya 22-2.

Về phần Huy, sau khi xảy ra tai nạn đã lấy xe máy tẩu thoát, sau đó đến bệnh viện cấp cứu do bị gãy ngón chân, trật khớp cổ chân rồi về căn nhà ở Tân Bình trốn, nhưng bị bắt sau đó. 

Bước đầu, Huy khai quen biết T. vì cả hai có thời gian cùng thụ án trong tù. 

Khởi tố kẻ giật túi xách rồi tông xe khiến 2 người tử vong - Ảnh 2.

Trương Đức Huy (cầm lái) tại buổi dựng lại hiện trường vụ cướp giật túi xách - Ảnh: NGỌC KHẢI

Khởi tố kẻ giật túi xách rồi tông xe khiến 2 người tử vong - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tại buổi dựng lại hiện trường vụ cướp giật túi xách - Ảnh: NGỌC KHẢI


Luật sư Vũ Quang Đức (Đoàn luật sư TP.HCM)

Trong sự việc trên, do người ngồi sau xe máy đã tử vong nên cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người này. Riêng người cầm lái xe máy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp giật tài sản theo điều 171 và tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trường hợp trên cơ quan tố tụng sẽ dựa vào kết luận điều tra để xem xét người cầm lái có hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn hay không để xử lý theo khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, căn cứ vào kết luận điều tra về vụ tai nạn, người có lỗi trong vụ tai nạn sẽ phải bồi thường thiệt hại về tính mạng và tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự. Do hành vi tội phạm sau (gây tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng) nối tiếp hành vi phạm tội cướp giật tài sản trước đó, cơ quan tố tụng có thể xem xét khi luận tội.


'Mong sao không còn nạn nhân bị kẻ cướp giật tông xe như em tôi'

TTO - Đó là chia sẻ của anh Đoàn Văn Sơn (40 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) - người thân của nạn nhân tử vong do bị 2 thanh niên cướp giật túi xách tông xe trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú, TP.HCM).

NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên