26/01/2017 14:32 GMT+7

​Giáp Tết, bà con Mỹ Thạnh Đông được đi trên cầu mới

ĐINH VĂN
ĐINH VĂN

TTO - Cầu Bảy Mình thuộc xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vừa được khánh thành ngày 25-1 (tức 28 Tết).

Bà con được đi trên cầu mới

Cây cầu dài 26,5m, rộng 3,2m, với tổng kinh phí 450 triệu đồng, do công ty Phú Khang tài trợ. Cầu được xây dựng để thay thế cho cầu Rạch Cỏ đang xuống cấp.

Chị Võ Thị Tre sống gần cây cầu cho biết: “Cầu cũ vẫn còn sử dụng được nhưng đã yếu nhiều. Có cầu mới, dân ở đây đi lại thuận tiện hơn”.

Buổi lễ khánh thành có sự tham dự của ông Trương Tấn Sang, nguyên chủ tịch nước.

Phát biểu trước bà con và lãnh đạo địa phương, ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh vai trò của cơ sở hạ tầng trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

“Có cây cầu rồi, đi lại thuận tiện hơn thì sản xuất sẽ khá hơn, tổ chức đời sống nhân dân phải tốt hơn”, nguyên Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cầu Bảy Mình nằm trong chương trình “Cầu Nông thôn” - do Tạp chí Nông thôn Việt phát động nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đặc biệt tại các xã đang thực hiện phong trào nông thôn mới.

ĐINH VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên