30/03/2019 14:29 GMT+7

Giáo viên từng thụ án treo bị hủy quyết định tuyển dụng

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Từ viện dẫn thông tư 27 của Bộ Giáo dục - đào tạo, UBND huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi sửa đổi viện dẫn điều 22 - Luật viên chức và giữ nguyên việc thu hồi, hủy quyết định tuyển dụng giáo viên đối với anh Trần Minh Đoan Úc.

Giáo viên từng thụ án treo bị hủy quyết định tuyển dụng - Ảnh 1.

Anh Úc rất mong được tiếp tục đi dạy và trở thành công dân tốt - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 30-3, ông Nguyễn Xuân Bắc - chủ tịch UBND huyện Trà Bồng - xác nhận vừa ký quyết định 476 về việc điều chỉnh một số nội dung của quyết định 4055 ngày 12-11-2018 do chính ông Bắc ký.

Thay đổi viện dẫn luật, giữ nguyên quyết định hủy tuyển dụng

Tuổi Trẻ Online có bài viết "Chịu án thời trẻ, buộc thôi dạy khi hoàn lương", phản ánh việc UBND huyện Trà Bồng ra quyết định 4055 để thu hồi và hủy bỏ quyết định tuyển dụng giáo viên đối với anh Trần Minh Đoan Úc (25 tuổi, ngụ xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).

Lý do thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng vì anh Úc khai man, che giấu việc đang chấp hành bản án hình sự (khi khai hồ sơ đi học); không khai việc mình có tiền án trong sơ yếu lý lịch khi làm hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên.

Đến ngày 21-3, ông Nguyễn Xuân Bắc - chủ tịch UBND huyện Trà Bồng - ký quyết định số 476 nêu "Ông Trần Minh Đoan Úc không trung thực trong việc khai hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên huyện Trà Bồng năm học 2017-2018".

Sau khi nhận quyết định 476, anh Úc cho biết rất sốc và sẽ tiếp tục khiếu nại.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Xuân Bắc - chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết đã thay đổi viện dẫn luật cho phù hợp với việc thu hồi và hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với anh Úc. Tuy nhiên ông Bắc không bình luận vì sao thay đổi viện dẫn luật.

Cần xử lý theo hướng nhân đạo

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Nguyễn Kiều Hưng - Đoàn luật sư TP.HCM - nêu quan điểm: Tại quyết định 476, UBND huyện Trà Bồng dựa vào việc "ứng viên phải có lý lịch rõ ràng" quy định trong hai điều luật và cho rằng Úc không trung thực khi khai lý lịch là không có cơ sở.

"Không khai báo đã từng thụ án không đồng nghĩa với lý lịch không rõ ràng. Lý lịch rõ ràng hay không phải do cơ quan chuyên môn xác định trên cơ sở pháp luật", luật sư Hưng khẳng định.

Luật sư Hưng nói thêm "Mẫu lý lịch trong hồ sơ thi tuyển viên chức giáo viên không có nội dung yêu cầu khai án tích, cũng không yêu cầu ứng viên nộp thêm lý lịch tư pháp (lý lịch xác định tiền án tiền sự của một công dân)".

Theo phân tích của luật sư Hưng, anh Úc thi hành xong bản án treo 3 năm và thời gian thử thách 2 năm vào ngày 18-7-2017. 

Đến ngày 9-10-2017, Úc đăng ký dự tuyển giáo viên. Úc được xóa án tích, trở thành công dân bình thường vào ngày 18-7-2018 và được tuyển dụng vào ngày 11-9-2018.

"Căn cứ vào những luận cứ trên, hoàn toàn có thể giải quyết sự việc theo hướng nhân đạo", luật sư Hưng nói.

UBND huyện Trà Bồng có thể yêu cầu anh Úc khai bổ sung lý lịch, thậm chí bổ sung thêm phiếu lý lịch tư pháp nếu cần vì Úc đã thụ án xong, đủ điều kiện thi tuyển viên chức giáo viên và trước khi tuyển dụng, Úc đã được xóa án tích.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên