
Nhà hoạt động cực hữu Charlie Kirk - Ảnh: REUTERS
Theo Đài Fox News ngày 14-9, một giáo sư luật nổi tiếng của Đại học Harvard đang phải hứng chỉ trích sau khi lan truyền tin đồn sai sự thật rằng nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk là người ủng hộ cực đoan phong trào MAGA (Make America Great Again) của Tổng thống Trump.
Charlie Kirk, nhà hoạt động chính trị cực hữu và là người sáng lập tổ chức Turning Point USA, được biết đến với các buổi diễn thuyết, tranh luận chính sách với sinh viên, có ảnh hưởng lớn trong việc xây dựng cơ sở cử tri trẻ ủng hộ Đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump.
Ông bị bắn chết tại Đại học Utah Valley (bang Utah) khi đang có bài phát biểu trước sinh viên vào ngày 10-9. Nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi, đã bị bắt giữ sau đó.
Sau vụ việc, giáo sư Laurence Tribe - một học giả luật nổi tiếng của Đại học Harvard - đã vấp phải làn sóng chỉ trích vì lan truyền thông tin sai sự thật.
Cụ thể, ông Tribe đã chia sẻ trên mạng xã hội X một bài viết từ tài khoản Occupy Democrats, cho rằng Robinson là "ultra-MAGA" (người ủng hộ cực đoan phong trào MAGA), và cáo buộc Đảng Cộng hòa đang tìm cách đổ lỗi cho phe tự do.

Giáo sư Laurence Tribe - Ảnh: HAVARD GAZETTE
Bài đăng của ông Tribe bị nhiều người phản đối. Jeremy Carl, thành viên cao cấp tại Viện Claremont, cáo buộc ông "phát tán thông tin hoàn toàn sai sự thật" khi gán cho Robinson là người ủng hộ ông Trump.
"Không có gì để xem ở đây cả. Chỉ là một giáo sư luật Harvard lâu năm - có thể là học giả pháp lý nổi bật nhất trong thế hệ của ông ấy - đang phát tán những lời dối trá trắng trợn về kẻ ám sát ông Kirk, lấy từ một trong những trang tin giả tai tiếng nhất", ông Carl viết.
Theo các quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Robinson có mối quan hệ tình cảm với một người chuyển giới và sống cùng người này tại thành phố Saint George, bang Utah.
Thống đốc Cộng hòa bang Utah Spencer Cox gọi đây là một "vụ ám sát chính trị", đồng thời cho biết một thành viên gia đình đã giao nộp Robinson và tiết lộ rằng nghi phạm ngày càng quan tâm đến chính trị trong vài năm gần đây.
Trong khi đó, tài khoản Occupy Democrats mô tả Robinson là "người da trắng bất ổn tâm lý, lớn lên trong gia đình cực đoan MAGA mê súng".
Nhóm này cũng cho rằng các vỏ đạn tìm thấy gần khẩu súng của nghi phạm có những ký hiệu đáng ngờ, có thể liên quan tới "chủ nghĩa dân tộc da trắng" hoặc trò chơi điện tử.
Một vỏ đạn khắc dòng chữ "Hey fascist! Catch!" (Này phát xít! Bắt lấy này), trong khi số khác khắc các cụm từ như "Bella ciao bella ciao ciao" - tên một bài hát chống phát xít nổi tiếng từng được các du kích cánh tả ở Ý hát trong Thế chiến 2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận