
Hòa thượng Thích Thọ Lạc nói Giáo hội Phật giáo Việt Nam muốn xây dựng mô hình lễ hội văn hóa Phật giáo chuẩn chỉ, chính thống, chính tín, chính pháp - Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Đó là lý do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa mở cuộc vận động sáng tác với chủ đề "Sáng đạo trong đời - xây dựng mô hình lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại'".
Theo đó các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và đông đảo công chúng được vận động viết kịch bản lễ hội Phật giáo, sáng tác âm nhạc Phật giáo dùng cho các lễ hội, thiết kế kiến trúc nhà rạp, trang trí mỹ thuật dành riêng cho lễ hội Phật giáo…
Cuộc vận động sáng tác nhằm xây dựng mô hình Lễ hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại mang bản sắc dân tộc, phù hợp với đời sống xã hội hiện đại. Lễ hội phải thể hiện tinh thần từ bi, trí tuệ, đạo hiếu… của nhà Phật, trên nền tảng văn hóa bản địa.
Phần lễ phải làm sao truyền tải tinh thần của Phật giáo, hướng thiện cho người tham dự lễ hội. Phần hội khuyến khích các tác phẩm mang tinh thần Phật giáo.
Ban tổ chức mong muốn khơi dậy sức sáng tạo lễ hội của toàn dân, để mỗi địa phương, mỗi cộng đồng có thể hình thành lễ hội văn hóa Phật giáo của chính mình.
Mục đích cuối cùng cùng là đưa giáo lý Phật giáo vào đời sống xã hội, thông qua hình thức lễ hội, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng.
"Hiện nay có những lễ hội Phật giáo ở đâu đó còn chưa chuẩn chỉ. Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam không thể làm một mình nên cần sự chung sức của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia để cùng xây dựng mô hình lễ hội Phật giáo chuẩn mực cả hình thức và nội dung, chuẩn từ ngôn từ đến hình thức trang trí khánh tiết…", hòa thượng Thích Thọ Lạc nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận