02/04/2022 14:10 GMT+7

Giáo hoàng Francis xin lỗi vụ lạm dụng trẻ em bản địa Canada

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Hãng tin Reuters gọi lời xin lỗi của người đứng đầu Vatican là bước đi "lịch sử", Thủ tướng Canada Justin Trudeau hoan nghênh nhưng đề nghị Giáo hoàng Francis nên đến Canada để trực tiếp nói với người bản địa.

Giáo hoàng Francis xin lỗi vụ lạm dụng trẻ em bản địa Canada - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis gặp các nhà lãnh đạo đại diện cho người bản địa Canada tại Vatican ngày 1-4 - Ảnh: REUTERS

Lời xin lỗi được Giáo hoàng Francis đưa ra trong cuộc gặp với một số lãnh đạo người bản địa Canada tại Vatican ngày 1-4. Ông hy vọng có thể đến thăm Canada vào tháng 7 tới.

"Đối với hành vi đáng trách của những thành viên Giáo hội Công giáo, tôi cầu xin Chúa tha thứ và tôi muốn nói với các vị từ tận đáy lòng rằng tôi rất đau đớn vì điều đó", Giáo hoàng Francis giãi bày.

"Tôi, cùng với các anh em giám mục ở Canada, xin được xin lỗi", người đứng đầu Vatican bày tỏ. Theo Hãng tin Reuters, một trong số các nhà lãnh đạo người bản địa Canada cho rằng những lời của giáo hoàng sẽ đi vào lịch sử.

"Những lời nói của Giáo hoàng Francis hôm nay thực sự cần thiết và tôi đánh giá cao điều này. Chúng tôi sẽ chờ ngài ấy đến Canada", ông Cassidy Caron - chủ tịch Hội đồng quốc gia của người Metis - nêu cảm nghĩ.

Khoảng 150.000 trẻ em là người bản địa Canada đã bị buộc phải rời khỏi vòng tay cha mẹ và học trong các trường nội trú Công giáo từ năm 1831 đến năm 1996. Mục tiêu của các trường học này là giúp trẻ em bản địa hòa nhập.

Tuy nhiên, nhiều em đã bị lạm dụng và ngược đãi hoặc suy dinh dưỡng rồi qua đời. Các vụ phát hiện và khai quật mộ tập thể trong các trường học nội trú đã khiến dư luận Canada bị sốc, buộc nhà chức trách phải xin lỗi vào năm ngoái.

Theo "Ủy ban Sự thật và hòa giải" - một nhóm vận động đòi quyền và công lý cho các nạn nhân, các hành vi bên trong trường nội trú tương đương "diệt chủng văn hóa".

Trong cuộc gặp với các lãnh đạo người bản địa, Giáo hoàng Francis thừa nhận những vấn đề chưa được giải quyết hơn trăm năm qua đã tạo thành các tổn thương từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ông thừa nhận bản thân cảm thấy "xấu hổ" vì những gì mà một số người Công giáo đã làm, đặc biệt khi đó là những người có trách nhiệm giáo dục trẻ nhỏ.

Thủ tướng Canada Trudeau hoan nghênh việc Giáo hoàng Francis xin lỗi và gọi đây là "một bước tiến". Nhà lãnh đạo Canada cũng đề nghị người đứng đầu Vatican nên đến nước này để trực tiếp nói lời xin lỗi.

"Chúng ta không thể tách những tàn dư của hệ thống trường nội trú ra khỏi những tổ chức đã tạo ra, duy trì và vận hành chúng. Đó là Chính phủ Canada và Giáo hội Công giáo", ông Trudeau nêu quan điểm trong thông cáo ngày 1-4.

Toàn quyền Canada Mary Simon, người phụ nữ bản địa đầu tiên ngồi vào vị trí này, gọi việc Giáo hoàng Francis xin lỗi là một hành động "có ý nghĩa", một ngày "lịch sử và đầy cảm xúc" với người bản địa Canada.

Bà cũng lặp lại lời của Thủ tướng Trudeau, kêu gọi người đứng đầu Vatican đến Canada để xin lỗi.

Canada: biểu tình yêu cầu điều tra hệ thống trường nội trú dành cho trẻ em bản địa Canada: biểu tình yêu cầu điều tra hệ thống trường nội trú dành cho trẻ em bản địa

TTO - Hàng trăm người biểu tình ngày 31-7 (giờ địa phương) đã đổ xuống đường phố thủ đô Canada để kêu gọi chính quyền điều tra hệ thống trường nội trú dành cho trẻ em.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên