27/02/2019 20:14 GMT+7

Giành Oscar, 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' muốn bá chủ màn ảnh lần thứ hai

NHÃ XUÂN
NHÃ XUÂN

TTO - 'Spider-Man: Into the Spider-Verse', bộ phim đoạt giải Phim hoạt hình hay nhất Oscar 2019, sẽ quay trở lại màn ảnh rộng một lần nữa để ăn mừng chiến thắng vừa qua.

Giành Oscar, Spider-Man: Into the Spider-Verse muốn bá chủ màn ảnh lần thứ hai - Ảnh 1.

hgaiCác người nhện trong phim Spider-Man: Into the Spider-Verse

Thông tin trên được chính Rodney Rothman, đồng đạo diễn của bộ phim, tiết lộ trên Twitter của ông.

"Hãy bắt đầu một lần cuối nữa thôi: #Spiderverse sẽ quay trở lại với quy mô ‘khổng lồ’ vào cuối tuần này, cùng hàng tá suất chiếu với định dạng IMAX. Hãy loan tin cho cả thế giới đi nào", Rodney Rothman viết trên Twitter hai ngày sau lễ trao giải tối 24-2.

Ngày lập tức, 4.500 người đã "thả tim" biểu đạt sự yêu thích đối với thông báo này.

Dàn nghệ sĩ góp giọng trong Spider-Man: Into the Spider-Verse

Bộ phim với nhiều cái "đầu tiên"

Spider-Man: Into the Spider-Verse do các đạo diễn Bob Persichetti, Peter Ramsey, và Rodney Rothman thực hiện từ kịch bản của Phil Lord và Rodney Rothman.

Hãng Columbia Pictures và Sony Pictures Animation kết hợp với Marvel Entertainment chịu trách nhiệm sản xuất, trong khi Sony Pictures phát hành.

Chuyện phim xoay quanh một nhân vật của Marvel là cậu bé Miles Morales, 13 tuổi, sống ở Brooklyn, New York và hành trình trở thành người nhện dưới sự hướng dẫn của nhiều người nhện khác.

Giành Oscar, Spider-Man: Into the Spider-Verse muốn bá chủ màn ảnh lần thứ hai - Ảnh 3.

Miles Morales (phải) và các người nhện khác

Có thể nói, đây là bộ phim đầu tiên về người nhện mà lại có nhiều… người nhện đến vậy.

So với các phiên bản người đóng thì mỗi phim chỉ có một siêu anh hùng mặc áo người nhện, Spider-Man: Into the Spider-Verse quy tụ đủ thể loại người nhện đến từ nhiều vũ trụ khác, như Peter B. Parker, Spider-Man Noir, Spider-Ham, và Peni Parker.

Giành Oscar, Spider-Man: Into the Spider-Verse muốn bá chủ màn ảnh lần thứ hai - Ảnh 4.

Một bộ phim đầy... người nhện

Đây cũng là phim hoạt hình điện ảnh đầu tiên trong loạt phim về siêu anh hùng bị nhện cắn này.

Bộ phim kết hợp hoạt hình đáy tính với kỹ thuật vẽ tay truyền thống này được thực hiện với kinh phí 90 triệu USD, tuy nhiên lại mang về đến gần 360 triệu USD từ doanh thu phòng vé trên khắp thế giới trong sự ngỡ ngàng của chính êkip làm phim, theo Variety.

Với bộ phim này, Peter Ramsey cũng trở thành đạo diễn người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành được giải Oscar cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Chưa hết, đây cũng là lần đầu tiên Hãng Sony Pictures Animation giành chiến thắng ở hạng mục này, và cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2012, giải thưởng này trượt khỏi tay Disney.

"Spider-Man: Into the Spider-Verse đã trở thành một trong số ít những bộ phim không phải của Disney giành giải Oscar Phim hoạt hình hay nhất trong lịch sử giải thưởng này. Quả thật là ngọt ngào khi thấy Viện hàn lâm tôn vinh sự độc đáo, đa dạng và kỹ xảo hoạt hình mang tính cách mạng", chủ tịch Motion Picture Group của Sony Tom Rothan bày tỏ trong bức "tâm thư" gửi nhân viên sau lễ trao giải.

Giải Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất đã bổ sung thêm một thành tích vẻ vang cho bộ phim vốn đã "có duyên" với các giải thưởng rồi, trong đó có Annies, Golden Globes, BAFTA và Producers Guild Awards.

Trailer phim Spider-Man: Into the Spider-Verse

"Ai cũng có thể trở thành siêu anh hùng"

Song song với các giải thưởng, Spider-Man: Into the Spider-Verse cũng nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình lẫn giới giải trí trước và sau khi thắng Oscar.

Trong bài nhận xét về bộ phim cho Variety, nhà phê bình Peter Debruge đã viết "sự xuất sắc của Spider-Man: Into the Spider-Verse thể hiện ở khả năng ‘kỳ lạ’ trong việc thiết lập lại vừa đồng thời vừa mở rộng tất cả những gì đã có trước đó, tạo ra một thế giới hòa nhập nơi mà dường như ai cũng có thể là siêu anh hùng, kể cả bạn!".

Giành Oscar, Spider-Man: Into the Spider-Verse muốn bá chủ màn ảnh lần thứ hai - Ảnh 6.

Siêu anh hùng trong phim là một cậu bé 13 tuổi

Trong phần phát biểu nhận giải, biên kịch Phil Lord cũng nhấn mạnh ý nghĩa của bộ phim đối với nhiều người.

"Khi chúng tôi nghe nói ai đó rằng một đứa trẻ khi xem phim đã quay sang nói với họ rằng ‘anh đó giống con quá’, ‘ôi họ cũng nói tiếng Tây Ban Nha giống mình kìa’. Lúc đó chúng tôi cảm thấy mình đã giành chiến thắng rồi", ông nói.

Trang đánh giá phim, Rotten Tomatoes đã chấm điểm Spider-Man: Into the Spider-Vers tới 97% dựa trên 340 đánh giá, với điểm trung bình là 8,7/10.

"Spider-Man: Into the Spider-Vers kết hợp cách kể chuyện táo bạo với kỹ thuật hoạt hình nổi bật vào một cuộc phiêu lưu thú vị bằng con tim, sự hài hước và đầy những pha hành động siêu anh hùng", trang này nhận xét.

Nam diễn viên trẻ Tom Holland, người thủ vai người nhện trong một số bộ phim về nhân vật anh hùng này, cũng phải thốt lên rằng "đây là một trong những bộ phim ngầu nhất" mà anh từng xem.

Nhiều cái tên nổi tiếng cũng đã tham gia góp giọng trong phim, trong đó có nam diễn viên kỳ cựu Nicolas Cage, nam diễn viên Jake Johnson, Mahershalalhashbaz Ali - người vừa đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar 2019, và nữ ca sĩ trẻ Hailee Steinfeld.

Đạo diễn đoạt Oscar làm phim về cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam Đạo diễn đoạt Oscar làm phim về cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam

TTO - 'Vua báo đen' Chadwick Boseman sẽ đảm nhận vai chính trong phim mới của Spike Lee về những người lính trở về từ chiến trường Việt Nam trước đây.

NHÃ XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên