27/02/2013 07:45 GMT+7

Gian nan tìm đất chôn rác thải hạt nhân Fukushima

ANH DUY
ANH DUY

TT - Nhật Bản đang “vò đầu bứt tai” chọn địa điểm xử lý rác thải hạt nhân của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

2gcctQ65.jpgPhóng to
Lấy đất nhiễm phóng xạ mang đi chôn - Ảnh: NHK

Sau thảm họa động đất - sóng thần tháng 3-2011, lượng rác thải từ quá trình vệ sinh, tẩy uế phóng xạ ở khu vực gần nhà máy vẫn còn tồn đọng nhưng không địa phương nào nhận chôn cất thứ “độc hại” này.

Báo Japan Times ngày 26-2 dẫn thông báo từ Bộ Môi trường nước này cho biết Tokyo sẽ khởi động lại quá trình xét duyệt để chọn ra địa điểm thích hợp nhằm xử lý rốt ráo lượng rác thải hạt nhân sau thảm họa. Tháng 9-2012, địa điểm chôn đống rác này được dự tính là ở các khu rừng thuộc sở hữu nhà nước tại ngoại ô hai thành phố Yaita, tỉnh Tochigi và Takahagi, tỉnh Ibaraki. Tuy nhiên, người dân và chính quyền tại chỗ đã phản đối khi cho rằng sự đảm bảo của Thủ tướng Yoshihiko Noda là chưa đủ làm họ yên tâm khi rác phóng xạ được chôn quá gần cộng đồng dân cư.

Truyền thông Nhật nhận định Tokyo sẽ khó đạt được thỏa thuận với các địa phương trước tháng 3-2015.

ANH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hạt nhân Fukushima