Gian hàng tự phục vụ

ĐỖ TẤN NGỌC
ĐỖ TẤN NGỌC

TTO - Gian hàng ấy không có người bán. Cần bút, vở hay bánh, kẹo... học sinh cứ lấy rồi tự thanh toán bằng cách bỏ tiền vào chiếc tủ bên cạnh.

Gian hàng tự phục vụ - Ảnh 1.

Học sinh mua hàng tại gian hàng tự phục vụ - Ảnh: T.NGỌC

Đó là mô hình Gian hàng tự phục vụ do Đoàn thanh niên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thành phố Quảng Ngãi) xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 10-2016 đến nay.

Thầy Đặng Xuân Hùng, bí thư Đoàn trường, chia sẻ: mục đích của mô hình này là giáo dục học sinh về ý thức tự giác, tính trung thực. Tất cả lợi nhuận thu được từ việc bán hàng - khoảng 10% - đều dành cho hoạt động từ thiện, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học khá, giỏi. 

"Năm học 2016-2017, từ lợi nhuận của gian hàng, chúng tôi đã có được 6 suất quà trị giá gần 2 triệu đồng. Thấy được ý nghĩa của mô hình này, thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết, số học sinh đến ủng hộ ngày càng đông. 

Riêng học kỳ 1 năm nay gian hàng có doanh thu khoảng 60 triệu đồng, trong đó dành 6 triệu đồng giúp học sinh nghèo", thầy Hùng cho biết.

ĐỖ TẤN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên