19/11/2019 14:36 GMT+7

Giận chồng, mẹ pha thuốc diệt cỏ cho 4 con cùng uống

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Vì mâu thuẫn với chồng mà người vợ đã pha thuốc diệt cỏ để uống tự tử. Trước khi uống, người phụ nữ này còn đưa cho 4 người con của mình cùng uống. Rất may cả 5 người đã được cứu sống.

Giận chồng, mẹ pha thuốc diệt cỏ cho 4 con cùng uống - Ảnh 1.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho 1 trong 4 bé đang điều trị tại khoa nội tim mạch - Ảnh: T. LŨY

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết: 4 anh em ruột trong cùng gia đình được đưa vào bệnh viện cấp cứu là bé T.H.Q.T. (11 tuổi), T.H.Q.K. (8 tuổi), T.H.N.H. (gần 6 tuổi) và T.H.N.T. (22 tháng), địa chỉ ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, có triệu chứng nghi do ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Lúc vào cấp cứu, tình trạng các bé tỉnh táo, có biểu hiện muốn nôn ói, gia đình có đem theo chai thuốc trừ cỏ Glyphosate Ammonium. Ngay lập tức 4 em đã được xử lý súc rửa dạ dày loại bỏ chất độc, cho uống than hoạt giải độc...

Hiện sức khỏe cả 4 bé đã ổn định và đang được theo dõi thêm tại khoa nội tim mạch Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Bảo Ngọc - trưởng khoa nội tim mạch - cho biết: Các cháu ngộ độc thuốc diệt gốc cỏ hữu cơ (loại diệt cỏ hậu nảy mầm) là loại được cho là ít độc với động vật máu nóng, thêm nữa do uống lượng ít và được phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đã xét nghiệm, kiểm tra các bộ phận khác của cơ thể chưa ghi nhận di chứng bất thường. Tuy nhiên, do nghi ngờ có khả năng thuốc có tác dụng chậm, nên phải để các cháu nằm theo dõi thêm một vài ngày mới cho xuất viện.

Theo lời kể của gia đình, tối hôm xảy ra sự việc, do có mâu thuẫn với chồng và gọi điện thoại cho chồng không được nên người mẹ H.T.Q.M. (32 tuổi) đã quyết định pha thuốc vào lon nước ngọt rồi rót ra ly cho 4 anh em uống. Sau đó người mẹ cũng uống theo, do thấy nước ngọt có vị đắng nên 4 anh em uống ít, ngay sau đó các em có biểu hiện nhợn ói, đau bụng và đã được gia đình phát hiện đưa đi bệnh viện.

Được biết, hiện chị M. cũng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, sức khỏe cũng đã ổn định. 

Theo lời gia đình kể, trước đó giữa chị M. và chồng cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông, sau đó thì xảy ra sự việc đau lòng này.

 Vụ việc hiện đang được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

8 năm tù cho người chồng ép vợ con uống thuốc độc 8 năm tù cho người chồng ép vợ con uống thuốc độc

TTO - Ngày 15-11, TAND Cấp cao tại TP HCM đã xét xử phúc thẩm, tuyên y án 8 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Lê Minh Thu (42 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Nai).

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên