Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Văn Huyến, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho rằng thuế suất giảm xuống 22% là cần thiết. Điều quan trọng là mức thuế cần phải được công bố tiếp tục giảm để DN còn yên tâm làm ăn.
Ông Huyến cho rằng vừa qua hàng chục ngàn DN phá sản, quy mô DN cũng sụt giảm so với trước đây. Do vậy, để đảm bảo tính cạnh tranh của DN cũng như của nền kinh tế thì việc thuế suất thấp sẽ hỗ trợ được cho hoạt động sản xuất kinh doanh. “Điều quan trọng là cộng đồng DN rất mong muốn chính sách phải ổn định. Riêng về thuế thu nhập DN phải ổn định với xu hướng giảm dần. Mức 22% nếu được Quốc hội thông qua sẽ được áp dụng ổn định trong vài ba năm nhưng sau đó phải tiếp tục hạ xuống nữa. Nhà nước phải có cam kết như vậy thì DN mới yên tâm làm ăn. Đây cũng là điểm để các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá khi quyết định đầu tư vào hay không” - ông Huyến nhấn mạnh.
Về góc độ DN, ông Nguyễn Sĩ Phúc - giám đốc Công ty TNHH Hạnh Phúc (Hà Nội), đơn vị chuyên sản xuất giấy - cho rằng nếu thuế giảm được chút nào dù ít cũng rất tốt trong bối cảnh khó khăn như hiện nay. “Thuế suất 22% nếu được áp dụng ngay từ ngày 1-7-2013 thì ước tính chúng tôi sẽ giảm được khoảng vài triệu đồng/ tháng. Đây sẽ là nguồn động viên tinh thần cho DN rất đáng kể” - ông Phúc hi vọng.
Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Bộ Tài chính tỏ ra lo ngại việc áp dụng mức thuế 22% từ ngày 1-7-2013 sẽ rất khó khăn cho ngân sách. “Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là rất xác đáng. Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu tiếp thu và tính toán kỹ” - vị đại diện này khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận