Giảm thuế, bớt chi tiêu công

T.T.
T.T.

TT - Bàn luận về “Người dân nặng gánh thuế, phí cao chót vót” (Tuổi Trẻ 4-9), 59 ý kiến phản hồi của bạn đọc cho rằng đó là từ tình trạng chi tiêu công quá lớn, bộ máy nhà nước cồng kềnh, tham nhũng còn nhiều.

6rgFHeKF.jpgPhóng to

Vô lý

Số liệu về chi tiêu công dù thắt chặt nhưng vẫn tăng, trong khi người dân phải đóng thuế, phí cao chót vót đã khiến người dân phải nghĩ rằng họ đang vất vả kiếm tiền để Nhà nước chi tiêu không hiệu quả. Thực tế cũng cho thấy có nhiều công trình đầu tư không hiệu quả, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ nhiều tỉ đồng, tổ chức hội thảo hội nghị ở những địa điểm sang trọng, xa hoa... Đây là sự thật quá vô lý, cần phải được chấn chỉnh. (pkhuyen221188@...)

Con cháu trả nợ

Nói là tiền nhà nước, thực chất có nhiều khoản tiền đi vay mà đời con cháu ta phải trả. Chi tiêu công cao vì Nhà nước để đầu tư dàn trải nhiều công trình kéo dài, nhiều công trình không hiệu quả... vì địa phương, bộ nào cũng muốn được đầu tư. Nếu không chấn chỉnh, câu chuyện sẽ tiếp tục lặp lại là đầu tư công hiệu quả thấp, lại đi vay, cuối cùng là gánh nặng lại được trút lên vai người dân qua thuế, phí cao. Sức dân sẽ cạn kiệt, không chỉ thế hệ này mà cả con cháu đời sau. (tuanden96@...)

Cần thay đổi

Thuế cao là do gánh nặng của chi tiêu công, chủ yếu ở tình trạng đầu tư công không hiệu quả và bộ máy hành chính quá cồng kềnh. Thuế cao còn do tình trạng bao cấp của trung ương cho các địa phương trong việc cân đối ngân sách. Và thuế cao còn do bộ máy thu thuế không hiệu quả, phương thức thu thuế rải đều không tính đến chi phí thu thuế.

Nhà nước hãy thay đổi bằng nhiều việc: thu thuế tập trung cho ngân sách theo khu vực để mọi doanh nghiệp đều được hưởng chung một chính sách; chỉ giao cho địa phương tự quyết các nguồn thu về đất đai và tài nguyên; chính sách thu phải giảm nhẹ và hợp lý, thực hiện nguyên tắc muốn thu nhiều thì thu thấp; chuyển sang dịch vụ thu thuế chứ không làm hành chính thuế; có như vậy, người dân mới hi vọng không phải đóng thuế cao như hiện nay. (luongson123@...)

Cao quá

Nhìn vào đồ họa thì thấy đau xót quá. Thuế và phí mà người dân đóng góp cao hơn Ấn Độ 3 lần, gấp 2 lần so với Indonesia, trong khi thu nhập của dân ta chưa cao, đa số người dân còn nghèo. (xuân trường)

Sớm có quyết sách

Báo cáo này cho thấy Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã nhìn ra vấn đề các loại thuế, phí ở VN là gánh nặng. Thuế thu nhập cá nhân quá bất hợp lý khiến người dân có thu nhập không đủ sống trước tình hình lạm phát, giá cả tăng cao...nhưng vẫn phải nộp thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp cao khiến doanh nghiệp hoặc là phải lách để trốn thuế hoặc là không đủ sức tích lũy vốn để phát triển sản xuất hay dự phòng rủi ro. Khi Quốc hội đã thấy vấn đề, chúng ta hi vọng sẽ sớm có những quyết sách đổi mới về thuế và phí để phát triển kinh tế quốc dân. (vuphuc.lai@...)

Phải giảm tham nhũng

Doanh nghiệp lỗ nhiều, số doanh nghiệp ngưng hoạt động nhiều, nguyên nhân chủ yếu là mức thuế của doanh nghiệp quá cao và tình trạng tham nhũng quá nhiều. Doanh nghiệp rất muốn hoạt động nhưng phải chi phí “lót tay” cho một số cán bộ quản lý quá lớn vì luật pháp có nhiều khe hở tạo điều kiện cho các cán bộ thoái hóa lộng hành. Và điều này làm tăng chi phí của doanh nghiệp và giảm sức cạnh tranh của họ.

Có cán bộ thoái hóa nói thẳng với doanh nghiệp là chuyện sống còn của doanh nghiệp nằm trong tay họ, nên cần phải biết điều với họ. Muốn dân giàu nước mạnh thì phải dọn bớt loại “tham quan” này để doanh nghiệp có điều kiện hoạt động tốt. (viennamphong@...)

Dưỡng doanh nghiệp để có nguồn thu

Đa số người kinh doanh đều mong muốn được minh bạch trong lĩnh vực thuế và quản lý thuế. Hãy cắt giảm 5% thuế suất thu nhập doanh nghiệp và có lộ trình giảm thêm 5% nữa trong vòng ba năm tới. Tôi tin chắc rằng số lượng doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tăng dần và tổng thu chắc chắn tăng. Ngoài ra, Nhà nước cũng cần cắt giảm ngay lập tức ít nhất 5% chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước và có lộ trình giảm về bằng mức năm 2003 trong vòng ba năm tới, với điều kiện phải duy trì mức chi đầu tư phát triển như hiện nay. Với hai biện pháp này, gánh nặng thuế, phí mới giảm cho dân được. (Vũ Mạnh Dương)

T.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất