25/05/2013 13:45 GMT+7

Giám sát thế nào mà quỹ bảo hiểm y tế vẫn bị bòn rút?

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Ông Huỳnh Công Hùng, trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM, đặt câu hỏi như vậy vào chiều 24-5 ở buổi làm việc của Ban văn hóa - xã hội tại Sở Y tế TP về tình hình thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 24 quận huyện và các bệnh viện hạng 2 trực thuộc Sở Y tế TP.

Sở dĩ ông Hùng đặt câu hỏi này là có một số cơ sở y tế vẫn bị bòn rút quỹ bảo hiểm y tế như ở Bệnh viện Gò Vấp mới đây hoặc vụ “rút ruột” bảo hiểm y tế ở Bệnh viện Chợ Rẫy (đã xét xử).

Bà Lưu Thị Thanh Huyền, phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP, cho rằng nếu bác sĩ khám bệnh không kiểm tra kỹ sẽ nảy sinh những vấn đề tương tự. Ngành y tế TP và bảo hiểm xã hội cần tăng cường giáo dục pháp luật và xử phạt theo quy định.

Theo PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trách nhiệm lớn nhất trong vụ bòn rút bảo hiểm y tế ở Bệnh viện Gò Vấp thuộc về giám đốc bệnh viện. Nếu giám đốc quản lý bệnh viện tốt, làm đúng quy trình sẽ không thể xảy ra tình trạng ăn cắp bảo hiểm y tế trong thời gian dài, theo cả một hệ thống từ khâu khám bệnh đến khâu phát thuốc. Sở Y tế đã đề nghị công an làm rõ vụ việc, đồng thời thông báo với các bệnh viện quận huyện rà soát lại quy trình quản lý.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên