Cử tri cảm thấy được chia sẻ khi các “ông hội đồng” đưa được những vấn đề mà họ quan tâm ra mổ xẻ thẳng thắn tại HĐND, dù đó là những chuyện không mới, loanh quanh các thực trạng ùn tắc giao thông, sự trì trệ cố hữu của hệ thống xe buýt, bệnh viện quá tải, ô nhiễm, quy hoạch “treo”, tệ nạn đua xe, “đinh tặc”, trộm cắp... Biết rằng không mới và ít có thay đổi nhưng bao giờ cũng vậy, cử tri luôn kiên nhẫn đặt niềm tin vào cơ quan quyền lực địa phương với hi vọng những chuyện lằng nhằng bao năm nay sẽ được giải quyết. Và không cử tri nào muốn chứng kiến sự thất vọng khi chờ đến cuộc họp kế tiếp, những tồn tại kia vẫn còn đó.
Vì vậy, trong cuộc họp chất vấn ngày 8-12, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã nhắc các đại biểu chú ý đến giải pháp khắc phục các vấn đề để giúp “giảm bớt khó khăn cho người dân”. Và giải pháp chính là điều cốt yếu mà cử tri muốn nghe. Thực trạng thì đã cũ mòn, hiện tại thì khó khăn, nhưng những giải pháp hữu hiệu có thể giúp cử tri thoát khỏi những căn bệnh xã hội triền miên trên kia đang ám ảnh họ, kéo giảm chất lượng cuộc sống và cả tuổi thọ của họ xuống thấp thì chưa thấy hoặc hiệu quả chưa cao.
Những giải pháp cũ ai cũng thấy là chưa giải quyết được vấn đề, như các giải pháp được áp dụng để kéo giảm tai nạn giao thông mấy năm nay. Rồi giải pháp nâng tầm vai trò của xe buýt hay giải pháp chống ô nhiễm, chống đua xe, thậm chí chống “đinh tặc” cũng vậy, đều thiếu hiệu quả. Lắm lúc người dân không thể hiểu và lòng tin ít nhiều bị sứt mẻ trước câu hỏi vì sao chính quyền lại bó tay trước tệ nạn đua xe trái phép và “đinh tặc”!?
Các cuộc họp HĐND mà cử tri gọi là để “mổ xẻ bức xúc” cũng đã kết thúc với một số thỏa thuận kéo giảm các vấn nạn như quyết tâm giảm tải bệnh viện, bớt quy hoạch “treo”, giảm 10% tai nạn giao thông của TP.HCM, hay cam kết không cho xây nhà cao tầng tại các quận trung tâm của thủ đô Hà Nội và hứa hẹn giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các cảng Hải Phòng... Dẫu tất cả điều này mới chỉ là lời hứa nhưng cũng đã gieo cho người dân một ít hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho chất lượng cuộc sống của họ. Muốn những quyết tâm này thành hiện thực cũng như không phụ lòng chờ đợi nhẫn nại của người dân, các cá nhân có trọng trách trong bộ máy nhà nước phải tìm cho ra giải pháp mới để “giảm bớt khó khăn cho dân”.
Và giải pháp mới, dù hiệu quả đến đâu cũng là chưa đủ nếu thiếu tinh thần thực hiện quyết liệt cũng như giám sát tối đa những gì đã hứa. Liên tục giám sát, giám sát có hiệu quả, đó cũng là một cách để hiện thực hóa các mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận