10/03/2021 16:12 GMT+7

Giảm nhiệt được vài ngày, từ mai TP.HCM lại nóng 37 độ C

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Từ ngày mai (11-3) nhiệt độ tại miền Nam sẽ tăng trở lại, các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ trong đó có TP.HCM lại đối mặt với mức nhiệt 35-37 độ C, trời nắng oi bức.

Giảm nhiệt được vài ngày, từ mai TP.HCM lại nóng 37 độ C - Ảnh 1.

Từ ngày mai (11-3), miền Nam và TP.HCM sẽ nắng nóng trở lại - Ảnh: L.P

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong ngày 11-3, các tỉnh Đông Nam Bộ và TP.HCM có nắng nóng xảy ra diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, miền Tây có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Từ ngày 11 đến 14-3 là cao điểm của đợt nắng nóng này.

Trong khi đó Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định các tỉnh thành miền Trung và miền Nam, trong 3 ngày tiếp theo, mức gây hại của tia cực tím đều nằm ở ngưỡng rất cao. Thậm chí tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) chỉ số tia cực tím đạt mức 11, mức cao nhất trong thang cảnh báo.

Còn đối với tình trạng hạn mặn tại khu vực các tỉnh miền Tây, những ngày tới ở thượng nguồn sông Mekong và khu vực miền Nam duy trì kiểu thời tiết phổ biến ít có mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Mực nước ở thượng nguồn sông Mekong tiếp tục biến đổi chậm, mực nước tại trạm Kratie (Campuchia) ở mức thấp. Từ ngày 11 đến 16-3, hạn mặn gia tăng tại hệ thống các sông Vàm Cỏ, cửa sông Cửu Long, sau đó giảm dần. Riêng sông Cái Lớn xâm nhập mặn có xu thế tăng cao từ ngày 16 đến 20-3.

Trong đợt mặn từ ngày 11 đến 16-3, các địa phương cần hạn chế tưới nước nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất, đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém.

Đồng thời, người dân trước khi tưới cần kiểm tra nồng độ mặn, các địa phương chủ động các biện pháp trữ nước và cấp nước phục vụ sinh hoạt trong thời kỳ này.

Giảm nhiệt được vài ngày, từ mai TP.HCM lại nóng 37 độ C - Ảnh 2.

Dự báo nhiệt độ trong những ngày tới tại miền Nam - Ảnh: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ

TP.HCM nắng nóng hừng hực TP.HCM nắng nóng hừng hực

TTO - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định nắng nóng đã giảm bớt cường độ những vẫn giữ mức nhiệt 35-36 độ C, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp mang lại cảm giác nóng hừng hực cho miền Nam.


LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên