Một số ý kiến đề nghị cần giảm dần các “chính sách cho không” đối với người nghèo, thay vào đó là sự tăng dần các chính sách hỗ trợ sản xuất. Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh gợi mở các chính sách dành cho người nghèo phải hướng đến mục tiêu làm sao để người dân tự giác, chủ động thoát nghèo. Ông lưu ý các địa phương “cần phân loại rạch ròi rồi mới tính chuyện nhóm nào cho cần câu, nhóm nào vẫn phải cho con cá”.
Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ mới, mở rộng đối tượng được hưởng, trong đó ưu tiên đầu tiên là người nghèo, kế đến là diện mới thoát nghèo và hộ cận nghèo. Ông Ninh nhấn mạnh trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững phải đặc biệt quan tâm tạo việc làm ổn định, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất. Ông Ninh đánh giá dạy nghề (cho người nghèo) đã phát huy tác dụng tốt, nhưng sử dụng nghề chưa tốt, một số nghề sau khi học xong không có đất dụng võ.
Báo cáo về kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trong hai năm 2011-2012, Bộ LĐ-TB&XH cho biết tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 14,2% (năm 2010) còn 9,6% (năm 2012). Riêng tỉ lệ hộ nghèo tại 62 huyện nghèo (theo nghị quyết 30a) giảm từ 58,33% (năm 2010) còn 43,89% (năm 2012). Tổng vốn bố trí cho chương trình giảm nghèo hai năm nói trên là 10.735,2 tỉ đồng.
Theo kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2013 và phương hướng đến năm 2015 mà Bộ LĐ-TB&XH đề xuất thì đến năm 2013, giảm tỉ lệ hộ nghèo cả nước từ 9,6% xuống 7,6% (giảm 2%); riêng tỉ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân là 5% (từ 43,89% xuống 38,89%). Và đến cuối năm 2015, tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn dưới 5% theo chuẩn nghèo hiện hành và tỉ lệ các huyện nghèo còn dưới 30%. Để thực hiện mục tiêu này, riêng năm 2013 sẽ cần 5.031 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận