Theo tiến sĩ Lê Hoài Quốc - trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, qua xem xét hoạt động của một số dự án tại Khu công nghệ cao TP.HCM cho thấy giá trị nhập khẩu chiếm 88-90%, nên giá trị gia tăng của dự án chiếm 10-12% và do sức lao động mang lại, chứ không phải dựa trên chất xám. Tuy nhiên, ông khẳng định những dự án mới thu hút ở giai đoạn gần đây hàm lượng giá trị gia tăng đạt 35-42% và đây mới đúng là công nghệ cao.
Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM cho hay hiện ở khu này có 12.289 lao động thuộc nhóm trung học cơ sở, lao động phổ thông, chiếm 71,09%. Ý kiến của đại biểu HĐND TP cho rằng tỉ lệ này tuy có giảm từ khoảng 80% (năm 2011) xuống mức hiện tại nhưng vẫn là một tỉ lệ cao.
Đến nay tại Khu công nghệ cao TP.HCM đã cấp 72 giấy chứng nhận đầu tư, trong đó 56 dự án còn hiệu lực (hai dự án sáp nhập và 14 dự án thu hồi giấy chứng nhận đầu tư). Tổng giá trị sản xuất của các dự án đang hoạt động khoảng 5.830 triệu USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận