17/07/2012 05:09 GMT+7

Giảm hơn 6.000 người so với năm 2011

HỒ VĂN
HỒ VĂN

TT - Theo báo cáo từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, sáu tháng đầu năm 2012 tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 40.115 người, giảm 6.248 người so với cùng kỳ năm 2011.

Đặc biệt, tại hai thị trường lớn là Đài Loan và Hàn Quốc, số lượng lao động xuất khẩu năm 2012 bị giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái: thị trường Đài Loan đạt 14.005 lao động, giảm 3.507 người; thị trường Hàn Quốc đạt số lượng 7.561, giảm 3.625 người; thị trường Malaysia đạt số lượng 3.568 lao động, giảm 1.506 người. Một số thị trường khác cũng có tỉ lệ giảm nhẹ, riêng thị trường Nhật Bản lại tăng lên 1.149 người so với năm 2011.

ClqczDqL.jpgPhóng to
Lao động Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Malaysia - thị trường lao động đang hẩm hiu do thiếu sức hút về lương bổng, đãi ngộ - Ảnh: Hồ Văn

Ông Đào Công Hải, cục phó Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho biết tại Hàn Quốc nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam bị giảm do tỉ lệ lao động bất hợp pháp ở lại khá cao, chủ lao động cũng ngại tuyển dụng; tại Đài Loan tỉ lệ tuyển dụng giảm do Bộ LĐ-TB&XH quyết liệt chấn chỉnh công tác đào tạo và thu phí của các công ty xuất khẩu lao động, trung tâm môi giới qua Đài Loan. Riêng thị trường Malaysia đã không còn hấp dẫn được người lao động vì mức lương thấp và tình hình không ổn định...

Hiện Bộ LĐ-TB&XH đã và đang chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước tập trung nhiều biện pháp đồng bộ tháo gỡ tình trạng trên.

HỒ VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên