Xe
13/12/2017 17:21 GMT+7

Giảm giá xe, Volkswagen giải phóng hàng tồn?

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Trong khi các hãng xe Toyota, Ford, Mitsubishi… ra thông báo nhiều mẫu xe khan hàng, tăng giá thì bất ngờ hãng Volkswagen lại giảm giá xe.

Thị trường ôtô Việt Nam dịp cuối năm đang chứng kiến 2 thái cực tăng, giảm giá của các dòng xe. Nếu như các mẫu xe lắp ráp trong nước được các hãng điều chỉnh giảm với mức giảm từ 30 đến 80 triệu đồng thì  ô tô nhập khẩu  đặc biệt từ các thị trường ASEAN lại đang tăng giá bán do nguồn cung bị hạn chế, các hãng ngừng nhập xe để chờ đợi các chính sách thuế vào đầu 2018.

Giảm giá xe, Volkswagen giải phóng hàng tồn? - Ảnh 1.

Volkswagen đi ngược xu hướng của thị trường ô tô VN là giảm giá xe nhập

Giữa thị trường lên xuống thất thường, các dòng xe nhập được thông báo sẽ tăng giá bán và nhiều mẫu xe lỡ hẹn với thị trường VN do ảnh hưởng cùa Nghị 116 về quy định nhập khẩu xe ô tô thì hãng Volkswagen VN bất ngờ tung ra chiến dịch giảm giá chào đón Tết 2018 và cam kết giao xe ngay.

Theo đó, giá bán các dòng xe nhập khẩu Đức được thay đổi như sau với 7 mẫu xe nhu Polo, Jetta, Tiguan, Passat, Sharan với gói quà tặng bảo hiểm và bảo dưỡng xe. Ngoài ra, còn có nhiều mẫu xe giảm từ 100 -140 triệu đồng/chiếc.  

Dòng xe giảm giá đến 140 triệu của hãng này là Scirocco Coupe GTS phiên bản thể thao , giá chỉ còn 1,479 tỷ

Mức giá ưu đãi áp dụng từ tháng 12-2017 cho đến tháng 1-2018 hoặc đến khi hết hàng trong kho.

Bên cạnh đó, các dòng xe như Beetle Dune 2018 và Tiguan Allspace 2018 vẫn giữ nguyên mức giá và cam kết giao xe đúng thời hạn.

Với thông tin giảm giá xe và cam kết giao hàng đúng hẹn của hãng này khiến nhiều người bất ngờ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 13-12, đại diện Volkswagen Việt Nam xác nhận thông tin hãng đưa ra là chính xác. Về lô xe năm 2017 hàng nãy đã nhập về và đủ số lượng để giao xe cho khách hàng đến hết năm nay, tuy nhiên vị này từ chối cho biết tổng số lượng xe hiện nay của hãng đang còn trong năm 2017 là bao nhiêu.

Đại diện Volkswagen VN khẳng định đối với những mẫu xe đã công bố giảm giá lần này nếu khách có yếu cầu mua thì hãng sẽ giao hàng liền. Còn những mẫu xe nào qua năm 2018 sẽ được hãng báo lại với khách là không có. Những xe này được nhập về cuối năm 2017 nên không thể cho đó là hàng tồn được.

Được biết, năm 2017, số lượng xe bán ra của Volkswagen ước tăng trên 80% so với năm 2016.  

e

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên