30/01/2018 11:52 GMT+7

Giảm giá tiếp cho 722 xe gần trạm T1 BOT quốc lộ 91

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty CP BOT quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang thống nhất giảm 100% cho xe không kinh doanh tại 4 khu vực của phường Châu Văn Liêm và Phước Thới (quận Ô Môn, Cần Thơ), các loại xe khác giảm 30%.

Giảm giá tiếp cho 722 xe gần trạm T1 BOT quốc lộ 91 - Ảnh 1.

Sắp tới 722 xe gần trạm T1 quốc lộ 91 sẽ được giảm giá - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 30-1, tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ), Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), Công ty Cổ phần BOT quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ đã đối thoại cùng hàng chục doanh nghiệp lân cận tại trạm thu phí T1 quốc lộ 91.

Trước đó, đợt 1 Bộ Giao thông vận tải đã giảm 100% cho 108 xe vùng lân cận trạm thu phí T1 (quận Ô Môn) thuộc phường Châu Văn Liêm và Phước Thới, TP. Cần Thơ. 

Ông Võ Huỳnh Phong (phường Châu Văn Liêm), cho rằng Bộ Giao thông vận tải đã quá chậm trễ về việc giảm giá trong bán kính 5km của trạm T1, đồng thời nếu giảm 100% cho xe bốn khu vực của phường Châu Văn Liêm và phường Phước Thới thì không công bằng. 

Bốn khu vực này chỉ có hơn 100 xe, còn hàng trăm xe ở những khu vực khác không được giảm 100%. 

"Đề nghị áp dụng giảm giá 100% trong phạm vi 5km và thực hiện ngay vì doanh nghiệp đã kiến nghị từ rất lâu"- ông Phong bức xúc nói. 

Trong khi đó, ông Vương Tường Quí đề nghị giảm 100% cho xe tải, ô tô cả hai quận Ô Môn và Thốt Nốt thì mới công bằng.

Ông Vũ Tuấn Anh, phó vụ trưởng Vụ Đối tác công tư (Bộ Giao thông vận tải) giải thích công văn của Bộ qui định cự li giảm giá trong bán kính 5km chưa rõ ràng, nên giảm giá theo địa giới hành chính. 

"Vì có những xe vượt ra khỏi bán kính 5km nhưng vẫn còn nằm trong địa giới của khu vực được giảm giá lại không được hưởng giảm giá"- ông Tuấn Anh nói.

Đối thoại với doanh nghiệp - Video: LÊ DÂN

Ông Nguyễn Văn Khang, tổng giám đốc Công ty CP BOT quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang, cho biết ưu tiên giảm 100% cho bốn khu vực Thới Trinh, Bình Lập (phường Phước Thới), khu vực 12, 15 (phường Châu Văn Liêm) vì gần với trạm T1, đồng thời linh động trong giải quyết giảm giá chứ không cứng nhắc.

Theo văn bản của Bộ Giao thông vận tải, xe không kinh doanh trong phạm vi 5km gần trạm thu phí giảm 50%, xe kinh doanh giảm từ 10-40%. Tuy nhiên, đã giảm 100% cho xe tại bốn khu vực, sắp tới sẽ giảm 30% cho các xe còn lại và có thêm một phần phường Thới Hòa.

Giảm giá tiếp cho 722 xe gần trạm T1 BOT quốc lộ 91 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Khang, tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang, cho rằng đã linh động trong giảm giá trạm T1 - Ảnh: LÊ DÂN

Ông Lê Tiến Dũng, phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, cho biết thống kê có 722 xe nằm trong diện miễn giảm. 

"Chúng tôi sẽ phân loại, cụ thể xe nào được giảm bao nhiêu và sẽ gởi Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong thời gian sớm nhất" - ông Dũng nói. 

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, phó tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tuần này sẽ có văn bản trình Bộ Giao thông vận tải. 

Sau khi Bộ Giao thông vận tải có văn bản đồng ý, chủ đầu tư phải thực hiện ngay đối với những xe được giảm 100%, còn lại cố gắng thực hiện giảm giá trước Tết nguyên đán Mậu Tuất.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên