15/04/2020 17:07 GMT+7

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình: Điều tra vụ 'Đường Dương' không có vùng cấm

Q. THẾ - T. THẮNG
Q. THẾ - T. THẮNG

TTO - Chiều 15-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Nguyễn Thanh Trường - giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - cho biết Cơ quan CSĐT đang tích cực củng cố hồ sơ, quyết liệt điều tra đưa vụ việc ra ánh sáng và không có vùng cấm…

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình: Điều tra vụ Đường Dương không có vùng cấm - Ảnh 1.

Không chỉ có thú chơi xe sang, "Đường Nhuệ" còn mời cả ca sĩ nổi tiếng cùng đàn em tổ chức sinh nhật cho nữ "đại gia" bất động sản ngay tại trụ sở công ty ở TP Thái Bình - Ảnh: LÊ HƯƠNG

Theo người đứng đầu Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng trong vụ án "cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30-3 tại số nhà 366 Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình và cũng là trụ sở Công ty TNHH bất động sản Đường Dương.

"Quá trình điều tra ban đầu cho thấy đối tượng Đường có nhiều đàn em nên điều tra đến đâu, đủ căn cứ chúng tôi sẽ thông tin đến đó. Chúng tôi làm rất công khai, minh bạch, chứ không có giấu giếm gì cả.

Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã chỉ đạo rất kiên quyết chứ không có vùng cấm, trên tinh thần không bỏ lọt tội phạm" - thượng tá Trường cho biết.

Thượng tá Trường cho biết ông về đảm nhận giám đốc công an tỉnh mới được khoảng 5 tháng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình quan tâm, chỉ đạo.

"Mới đây, đồng chí bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng công an phải đấu tranh xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật vụ "Đường Dương", làm rõ những dấu hiệu phạm tội của các đối tượng trong một số lĩnh vực khác…" - thượng tá Trường nói .

Cụ thể, Cơ quan CSĐT đã làm việc với các chủ doanh nghiệp hoạt động trong dịch vụ mai táng để làm rõ tố giác của người dân về hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn.

Trước thông tin dư luận đặt câu hỏi có hay không vợ chồng "đại gia" bất động sản "Đường Dương" cùng đàn em được bao che, dung túng trong thời gian dài, thượng tá Trường thông tin: "Từ kết quả điều tra sắp tới sẽ giải tỏa được dư luận có hay không việc ai bao che cho các đối tượng gây án.

Để có nhiều thông tin hơn nữa cho quá trình đấu tranh với các đối tượng này, Công an tỉnh Thái Bình sẽ phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm".

Trước đó tối 14-4, Văn phòng Chính phủ phát thông báo truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của Nguyễn Xuân Đường (biệt danh "Đường Nhuệ") cùng đồng phạm.

Phó thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội "cố ý gây thương tích" của các đối tượng.

Bên cạnh đó, cần mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức, mang tính chất "xã hội đen" của nhóm đối tượng này, đã được các cơ quan báo chí thông tin trong những ngày qua, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thêm nhiều người tố cáo vợ chồng đại gia Đường Nhuệ Thêm nhiều người tố cáo vợ chồng đại gia Đường Nhuệ

TTO - Sau khi vợ chồng đại gia bất động sản bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam vì tội “cố ý gây thương tích”, nhiều lá đơn tiếp tục tố cáo Đường Nhuệ có hành vi bảo kê, hủy hoại tài sản, hoạt động băng đảng “xã hội đen".

Q. THẾ - T. THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên