Theo tòa, bị cáo Dũng đã nộp lại phần tiền lừa đảo để khắc phục hậu quả thiệt hại, là tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 10-2010, Nguyễn Minh Tuấn (nguyên giám đốc Công ty CP Du lịch Lộc Bình Phú) bị cơ quan công an mời lên làm việc vì có liên quan đến vụ làm giả chứng thư bảo lãnh ngân hàng. Lo lắng bị bắt giam, ông Tuấn đã thông qua một người quen giới thiệu với Hà Đức Dũng để nhờ “chạy án”.
Nghe Dũng tự giới thiệu là cán bộ an ninh, nhân viên Văn phòng Chính phủ và có nhiều mối quan hệ với cán bộ điều tra, cam đoan có thể “chạy” được cho ông Tuấn, nếu bị khởi tố cũng được tại ngoại để điều tra nên ông Tuấn tin tưởng đưa cho Dũng 480 triệu đồng. Dũng đã chiếm đoạt số tiền này và không “chạy” được gì cho ông Tuấn.
Một nạn nhân khác là chị Trần Thị Kim Thu (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) cũng bị Dũng dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo 30.000 USD. Do anh trai bị Công an Đồng Nai bắt giam vì tham gia vụ đánh bạc, chị Thu cũng tìm đến Hà Đức Dũng để nhờ chạy án. Nghe Dũng hứa chắc chắn lo được cho anh mình, chị Thu đã đồng ý với giá của Dũng là 50.000 USD. Tuy nhiên, sau hai lần đưa tiền (tổng cộng 30.000 USD), chị Thu thấy Dũng không làm được gì như lời hứa nên đòi tiền lại. Khi vụ việc bị phát hiện, Dũng mới đem trả lại số tiền đã nhận cho gia đình chị Thu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận