28/11/2012 11:40 GMT+7

Giảm án cho nguyên thẩm phán nhận tiền hối lộ

A.KHÁNH
A.KHÁNH

TTO - Chiều 27-11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, xét xử bị cáo Bùi Anh Đức (37 tuổi, nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân Yên Thành) về tội nhận hối lộ.

Trước đó, sáng 29-8, Tòa án nhân dân huyện Yên Thành đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Anh Đức 5 năm tù về tội nhận hối lộ. Sau đó, Bùi Anh Đức làm đơn kháng cáo, xin được giảm án.

Theo cáo trạng, tháng 4-2012, Bùi Anh Đức được phân công làm chủ tọa phiên tòa xét xử Ngô Xuân Thảo (nguyên thủ quỹ UBND xã Đồng Thành, huyện Yên Thành) về tội tham ô tài sản gần 200 triệu đồng.

Đức “ngã giá” với ông Thảo và con ông Thảo nếu đưa 60 triệu đồng sẽ giảm án cho ông Thảo xuống còn 3-4 năm tù giam. Gia đình ông Thảo đến trình báo công an. Đến sáng 24-4, khi Đức nhận phong bì 15 triệu đồng của người nhà ông Thảo thì bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ.

HĐXX phúc thẩm xét thấy bị cáo Đức ăn năn hối cải, trong quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen, bố mẹ có công với cách mạng, do đó đã tuyên giảm án cho Đức xuống còn 3 năm 6 tháng tù giam.

A.KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên